52 thí sinh tham dự Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

(Baohatinh.vn) - Tham dự Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021, có 52 thí sinh là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự (CHQS) 13 huyện, thị xã, thành phố và chỉ huy trưởng, chính trị viên ban CHQS các xã, phường, thị trấn ở Hà Tĩnh.

52 thí sinh tham dự Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Sáng nay (4/8), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội thi Pháp luật về DQTV năm 2021. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng BCĐ hội thi; Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 4...

52 thí sinh tham dự Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Tham gia hội thi có 52 thí sinh là chỉ huy trưởng ban CHQS 13 huyện, thị xã, thành phố và chỉ huy trưởng, chính trị viên ban CHQS các xã, phường, thị trấn được tuyển chọn từ các địa phương trong tỉnh.

52 thí sinh tham dự Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Trong thời gian 3 ngày, thí sinh phải tham gia các phần thi: Nhận thức pháp luật về DQTV và thi bắn súng K54 bài 1C; công tác tham mưu xây dựng và bảo vệ đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021 - 2025” theo quy định của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết về thi hành luật. Trong ảnh: Đại tá Hồ Hữu Hành - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện ban giám khảo phổ biến thông tin về hội thi.

52 thí sinh tham dự Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Đối với chỉ huy trưởng và chính trị viên cấp xã còn thi chuẩn bị thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân và tham mưu, xây dựng báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã.

52 thí sinh tham dự Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: DQTV là lực lượng nòng cốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là lực lượng tại chỗ ứng phó ngay và rất hiệu quả trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng.

Hội thi diễn ra trong thời gian ngắn, nội dung thi đòi hỏi cao, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên ban tổ chức cần điều hành hội thi khoa học nghiêm túc, chất lượng, thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch. Các thí sinh tích cực nghiên cứu sáng tạo và vận dụng có hiệu quả những nội dung mới, làm cơ sở nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác DQTV.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast