Bám địa bàn, không để đột xuất, bất ngờ trong đảm bảo ANTT

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/5, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn có buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh về công tác đảm bảo ANTT phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Tiến Nam – Phó Giám đốc báo cáo kết quả các mặt công tác của ngành cũng như các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT phục vụ công tác bầu cử.

bam dia ban khong de dot xuat bat ngo trong dam bao antt

Để đảm bảo ANTT phục vụ tốt công tác bầu cử, thời gian qua, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các phần tử xấu lợi dụng gây rối làm mất ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Lực lượng Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ bầu cử. Theo đó, lực lượng công an tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường cũng như tội phạm cướp, trộm cắp tài sản và tai tệ nạn xã hội; tăng cường làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm…

Sau gần 1 tháng ra quân, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 18 vụ, 27 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 4 ổ nhóm, 14 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản; triệu tập trên 70 lượt đối tượng hình sự, ma túy; giải quyết 81 vụ việc hình sự nhỏ tại cơ sở, bắt 4 đối tượng truy nã…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng, công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình liên quan đến công tác đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn phục vụ cuộc bầu cử, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

bam dia ban khong de dot xuat bat ngo trong dam bao antt

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Lực lượng công an toàn tỉnh phải bám nắm địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp  làm tốt công tác đảm bảo ANTT

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua. Để giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt công tác bầu cử, lực lượng công an phải tập trung toàn lực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân khi tham gia bầu cử;

Bố trí lực lượng bám nắm địa bàn, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác nắm, phân tích, nhận định tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể nhằm xử lý kịp thời khi có tình hình xẩy ra; duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo phục vụ tốt công tác bầu cử...

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast