Biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác trái quy định

(Baohatinh.vn) - Từ 9h30" đến 11h30" ngày 20/1, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã truy đuổi, bắt giữ 5 tàu đánh cá Nghệ An sử dụng giã cào khai thác hải sản trái quy định trên vùng biển xã Đan Trường.

Biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác trái quy định

Khoảng 10h sáng nay, nhận tin từ trinh sát báo về, CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã xuất kích, bắt gọn cặp đôi tàu giã cào mang BKS NA 2806 TS công suất 70CV và tàu BKS NA 0065 TS công suất 40 CV do Nguyễn Văn Bắc (SN 1987, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu cùng 5 thuyền viên, tại toạ độ 18° 43′ N 105°50" E thuộc vùng biển xã Đan Trường, cách bờ biển gần 3 hải lý.

Biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác trái quy định

Phát hiện cặp tàu giã cào của người đồng hương bị lực lượng chức năng bắt giữ, tàu giã cào BKS NA 1917 TS công suất 60CV do Trần Văn Nguyên (SN 1978) làm chủ đã cắt lưới giã cào rồi tăng tốc bỏ chạy. Sau 20 phút truy đuổi trên biển, lực lượng biên phòng đã tóm gọn chiếc tàu này tại toạ độ 18° 42′ 015″ N 105° 50" E.

Biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác trái quy định

Đến khoảng 16 giờ chiều nay, 3 tàu vi phạm đã được áp tải về neo đậu tại Cảng cá Xuân Hội. Theo Thiếu tá Nguyễn Trọng Mão - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn: Những tàu giã cào đến từ Nghệ An vào khai thác trái phép tại vùng biển xã Đan Trường khi bị phát hiện đã bỏ chạy với tốc độ cao khiến việc truy đuổi khó khăn. Bên cạnh đó, các tàu có bộ lưới giã cào rất dài, đặc biệt bộ lưới tàu của Nguyễn Văn Bắc có chiều dài gần 2 km nên việc thu tang vật kéo dài nhiều giờ liền.

Biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác trái quy định

Trước đó, vào lúc 9h30’ tại tọa độ 18° 42′ 015" N 48′ E cũng thuộc vùng biển thuộc xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, cách bờ biển 2 hải lý, lực lượng Biên phòng Lạch Kèn đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu vi phạm và đưa về neo đậu tại Cảng cá Xuân Hội.

Biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác trái quy định

2 tàu cá đánh bắt hải sản bằng lưới giã cào trái phép mang BKS NA 800111 TS và NA 80098 TS do hai anh em ruột làm chủ tàu là Nguyễn Văn Dũng (SN 1985) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1986), đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Cặp đôi tàu này có công suất bằng nhau (60CV), mỗi tàu có 2 thuyền viên.

Biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ 5 tàu giã cào khai thác trái quy định

Được biết, trong năm 2020, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã bắt giữ 18 tàu giã cào khai thác trái phép trên vùng biển thuộc huyện Nghi Xuân, xử phạt số tiền 320 triệu đồng. (Ảnh: hai anh em ruột Nguyễn Văn Dũng (áo xanh đen) và Nguyễn Văn Sỹ khai báo với cán bộ biên phòng).

Tin liên quan:

Chủ đề Bắt tàu giã cào trên biển Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast