Biên phòng Việt Nam hỗ trợ 75 tấn gạo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào

(Baohatinh.vn) - Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh vừa trao hỗ trợ 75 tấn gạo cho các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào để khắc phục hậu quả sau lũ lụt.

Biên phòng Việt Nam hỗ trợ 75 tấn gạo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào

Ngày 4/12, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ 75 tấn gạo cho: Cục Bộ đội Biên phòng (Bộ Tổng Tham mưu, QĐND Lào), Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh (Bộ An ninh Lào).

Thời gian qua, tại các tỉnh miền Trung và Nam của Lào tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề, khiến đời sống của bà con cũng như các lực lượng chức năng của nước bạn gặp nhiều khó khăn.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, nhằm chia sẻ những khó khăn với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và hỗ trợ nhân dân Lào trong khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã hỗ trợ Cục Bộ đội Biên phòng (Bộ Tổng Tham mưu, QĐND Lào), Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh (Bộ An ninh Lào) 75 tấn gạo (trị giá 1,5 tỷ đồng).

Biên phòng Việt Nam hỗ trợ 75 tấn gạo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào

Thay mặt lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, Đại tá Ủn - khăm Sỉ - vẻn - vông - sắc (Phó Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng Lào) cảm ơn Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Lào khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Bộ đội biên phòng và Tổng Cục an ninh, Tổng cục Cảnh sát đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam nói chung và lực lượng BĐBP Hà Tĩnh nói riêng trong hỗ trợ, giúp đỡ Lào khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ở khu vực biên giới 2 nước.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast