Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Việt Nam và Lào

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/10, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào tổ chức hội đàm phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước.

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Việt Nam và Lào

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Thiếu tướng Sỷ Phăn Phụt Thạ Vông, Cục trưởng Cục BĐBP, Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào đồng chủ trì hội đàm.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thiếu tướng Lê Đức Thái và Thiếu tướng Sỷ Phăn Phụt Thạ Vông nhấn mạnh, thời gian qua, đại dịch Covid-19 lan rộng, tuy nhiên mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước luôn được giữ vững và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hai bên đã tích cực, chủ động thực hiện tốt thỏa thuận giữa 2 Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới.

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Việt Nam và Lào

Thiếu tướng Lê Đức Thái trao đổi với lực lượng bạn về công tác phối hợp thời gian qua

Lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về đường biên và mốc giới giữa Việt Nam và Lào. Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra song phương; chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cũng đã phối hợp tốt trong nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, trong đó BĐBP Việt Nam đã trao tặng, hỗ trợ phía Lào vật tư y tế, trang thiết bị phòng dịch trị giá khoảng 4,3 tỉ đồng. BĐBP Việt Nam đã đào tạo, tập huấn giúp QĐND Lào 7 khóa/49 học viên.

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Việt Nam và Lào

Thiếu tướng Sỷ Phăn Phụt Thạ Vông trao đổi tại buổi hội đàm

Thời gian tới, tại Việt Nam và Lào đều diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng, chính vì vậy, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thống nhất một số nội dung để công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong đó chú trọng thực hiện nghiêm túc các nội dung thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước. Đặc biệt là Nghị định thư hợp tác quốc phòng của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào và “Thỏa thuận hợp tác biên phòng” đã ký giữa hai bên năm 2018; chỉ đạo lực lượng hai bên thường xuyên tổ chức tuần tra song phương để quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, cũng như kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động qua lại biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Thường xuyên chia sẻ thông tin, thông báo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch lây lan qua biên giới; giải quyết các vụ việc liên quan đến biên giới ngay từ cơ sở.

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Việt Nam và Lào

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP Việt Nam kiểm tra tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tích cực trao đổi tình hình để kịp thời xử lý, ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, đối tượng phản động, cực đoan. Nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy, buôn lậu, mua bán người qua biên giới. Tích cực tuyên truyền, giáo dục nhân dân trên khu vực biên giới hai nước thực hiện nghiêm các quy định biên giới…

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã trao tặng Cục BĐBP Lào số tiền 10.000 USD và trang thiết bị y tế trị giá 300 triệu đồng để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Kết thúc buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng của hai nước.

Đọc thêm

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.