Bộ CHQS Hà Tĩnh luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

(Baohatinh.vn) - Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4, trong 2 ngày (2 và 3/3), Bộ CHQS Hà Tĩnh tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2017.Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 theo dõi và đánh giá đợt luyện tập.

bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau

Đảng ủy Quân sự tỉnh hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ cao

Với hình thức tổ chức thành khung tập, lấy đội hình các phòng ban, cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh theo biên chế luyện tập phân đoạn và luyện tập tổng hợp, nội dung luyện tập được tiến hành với 2 vấn đề huấn luyện gồm: Chuyển trạng thái SSCĐ đấu thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao và chuyển trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ.

bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau

Phổ biến kế hoạch cơ động lực lượng

bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau

Hạ đạt mệnh lệnh hành quân

Để hoàn thành tốt nội dung của đợt luyện tập, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị như: xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, thời gian giao nhiệm vụ, tiến hành bồi dưỡng hành động của người chỉ huy và cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau
bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau

Hành quân ra khu sơ tán

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt vị trí trú quân như: đào hầm, hào, công sự chiến đấu; tiến hành ngụy trang cơ động lực lượng cùng với các loại phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc ra khu sơ tán đảm bảo đúng thời gian, an toàn, linh hoạt trong từng trạng thái...

bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau

Quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tại khu sơ tán

Đồng thời với đó là triển khai các biện pháp xử lý một số tình huống bảo vệ khu căn cứ chiến đấu; công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong điều kiện thời chiến.

bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau

Kiểm tra công tác hầm hào, công sự ngụy trang

Trực tiếp kiểm tra quá trình luyện tập SSCĐ tại khu sơ tán, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ.

bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác huấn luyện, luyện tập phương án SSCĐ của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

100% cán bộ chỉ huy, chiến sỹ đơn vị đã tập trung trí tuệ, lực lượng, phương tiện, có sự chuẩn bị tốt, tổ chức luyện tập nghiêm túc nên quá trình luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ được thực hiện đúng nội dung, gắn với thực tế, bám sát nguyên tắc vận dụng linh hoạt trong xử lý các tình huống; các vai tập nắm chắc thứ tự hành động các bước khi chuyển trạng SSCĐ.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, nên đợt luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

bo chqs ha tinh luyen chuyen trang thai san sang chien dau

Rút kinh nghiệm triển khai những việc làm ngay sau luyện tập

Đợt luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ là dịp huấn luyện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao khả năng SSCĐ của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền kịp thời tham mưu xử trí tốt mọi tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị đơn vị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast