Bộ CHQS Hà Tĩnh luyện tập trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

(Baohatinh.vn) - Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai phương án luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của chỉ huy và các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh.

Nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của chỉ huy và các cơ quan, đơn vị, trong thời gian từ 3-4/3/2021, Bộ CHQS tỉnh hoàn thành đợt luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì, chỉ đạo đơn vị luyện tập. Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp theo dõi và chỉ đạo luyện tập tại Hà Tĩnh.

Bộ CHQS Hà Tĩnh luyện tập trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Hội nghị giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, năm nay, các đơn vị tập trung luyện tập nội dung “Chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao cho LLVT”.

Bộ CHQS Hà Tĩnh luyện tập trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Luyện tập nội dung hạ đạt mệnh lệnh hành quân ra khu căn cứ chiến đấu.

Các giai đoạn luyện tập chuyển trạng thái tổ chức song song giữa cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị huyện, thị, thành phố. Trong đó, chú trọng thực hành xử lý các vấn đề như: Đảng ủy quân sự ra nghị quyết lãnh đạo tiếp tục chuyển và duy trì LLVT ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và xử trí các tình huống A2, A3 bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh; triển khai nhiệm vụ phòng không nhân dân cấp huyện.

Bộ CHQS Hà Tĩnh luyện tập trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Tiến hành cơ động lên phương tiện

Các huyện, thị ven biển nội dung luyện tập vận hành cơ chế và thực binh huy động huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bộ CHQS Hà Tĩnh luyện tập trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm mệnh lệnh

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai phương án luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của các đơn vị. Quá trình chuyển trạng thái SSCĐ, các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ nhanh, gọn, hành động của các bộ phận thuần thục, phối hợp nhịp nhàng giữa người chỉ huy và các cơ quan, bảo đảm đúng nguyên tắc.

Bộ CHQS Hà Tĩnh luyện tập trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai phương án luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của các đơn vị.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn các mục tiêu; thường xuyên luyện tập các tình huống, phương án chuyển trạng trạng thái SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; coi trọng rèn luyện phương pháp, tác phong, nâng cao trình độ chỉ huy, phối hợp hiệp đồng giữa người chỉ huy và cơ quan.

Để chuẩn bị cho quá trình luyện tập, ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống công sự trận địa, hầm hào bảo đảm theo số lượng quy định, các loại phương tiện ngụy trang kín đáo; hệ thống biển bảng, trang trí khánh tiết phòng họp cơ bản, thống nhất; chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, phương tiện sẵn sàng cơ động, hệ thống thông tin liên lạc và cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định của quân khu.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast