Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp tục quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị được biên chế

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (22/8), Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”, giai đoạn 2015 - 2019. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 .

Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp tục quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị được biên chế

Đại diện lãnh đạo Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tham dự hội nghị

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, có chiều sâu công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp vũ khí, trang bị, kỹ thuật.

Từ các nguồn vốn, Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư hơn 4,6 tỷ đồng xây mới hệ thống kho tổng hợp, 4 nhà kho vũ khí đạn cấp huyện và lắp đặt mới hệ thống công nghệ, camera bảo vệ an ninh cho các kho vũ khí tại các cơ quan, đơn vị.

Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp tục quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị được biên chế

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị tại Kho K19 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh).

Từ năm 2015 đến 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ 140,16 tấn đạn dược; 835 lượt xe ô tô, thiết Giáp; 102 lượt tàu, thuyền, gần 1.500 trang thiết bị công binh, thông tin; 9,7 tấn phụ tùng đồng bộ...

Thường xuyên phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã có 30 sáng kiến được xét duyệt ở cấp Quân khu và hàng trăm mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu tại các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác quản lí, xuất nhập một số lượng lớn vũ khí trang thiết bị, đạn dược phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập của tỉnh và các địa phương cơ sở, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp tục quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị được biên chế

Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4: “Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền, quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị được biên chế, phát huy hơn nữa các công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: “Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền, quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị được biên chế, phát huy hơn nữa các công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn; siết chặt kỷ cương, kỷ luật quân đội đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao".

Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp tục quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị được biên chế

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể...

Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp tục quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị được biên chế

... và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.