Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống và kế thừa những chiến công đã đạt được, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tập trung chăm lo xây dựng lực lượng, phát huy sứ mệnh, hoàn thành trọng trách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh kiểm tra công tác chấm thi về nhận thức pháp luật và chấp hành kỷ luật quân đội của CBCS trong lực lượng.

“Vượt nắng thắng mưa”, say sưa luyện tập…

Những ngày đầu mùa nắng nóng này, 80 chiến sỹ trẻ cùng các cán bộ huấn luyện của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh say sưa luyện tập trên thao trường từ sáng sớm đến chiều muộn.

Dẫu vất vả, mệt nhọc, áo thấm đẫm mồ hôi nhưng họ vẫn luôn nêu cao tinh thần vượt khó, ý thức tự giác, tích cực rèn luyện, thực hiện đúng điều lệnh, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, nội quy của đơn vị, quy định trên thao trường.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

Các chiến sỹ trẻ ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đang ngày đêm ra sức rèn đức, luyện tài để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Đại úy Đặng Quyết Tiến - Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Sau 2 tháng huấn luyện, chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, không ngừng đổi mới phương pháp, đảm bảo khung thời gian.

Ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo hậu cần, ổn định tâm lý cho chiến sỹ, đơn vị cũng đã chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ giáo án, tài liệu, mô hình học cụ, thao trường, trang bị vũ khí và thực hiện tốt nguyên tắc “Cơ bản - thiết thực - vững chắc...” khi huấn luyện”.

Binh nhất Phan Thanh Phúc cho hay: “Những người lính trẻ chúng tôi không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ sử dụng các loại vũ khí, làm chủ các trang bị kỹ thuật để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) tuần tra biên giới.

Không chỉ ở Tiểu đoàn Huấn luyện -­ Cơ động, thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh luôn chăm lo xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, xem đây là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi các mặt công tác và vun đắp hình ảnh cao đẹp của người lính biên phòng trong thời kỳ mới.

Từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị trực thuộc đều luôn chú trọng, tập trung xây dựng lực lượng gắn với xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng. Các đơn vị cũng đã duy trì nghiêm các chế độ trực, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chăm lo rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm và các thế lực thù địch, phát huy tốt tinh thần nêu gương, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội...

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót tổ chức bắn đạn thật để nâng cao khả năng sẵn sàng chiếu đấu.

Vững vàng nơi biên cương

Đóng quân nơi trọng yếu, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn là đơn vị dẫn đầu trong mọi phong trào, lĩnh vực công tác.

Từ chỉ huy đến chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám sát địa bàn và thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ cơ sở; tăng cường tuần tra đường biên, bảo vệ tốt cột mốc giới và đảm bảo sự an toàn, thông thoáng, kiềm chế tội phạm tại khu vực cửa khẩu.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Từ đầu năm 2022 đến nay, chúng tôi đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khoảng 270 nghìn lượt người/hơn 105 nghìn lượt phương tiện; xử lý 14 vụ/28 đối tượng vi phạm quy định xuất nhập cảnh; đấu tranh thắng lợi 9 vụ/12 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy và hàng cấm, thu giữ 27 kg ma túy dạng đá, 13 kg ketamin 37.250 viên hồng phiến, 10 bánh và 269g heroin; 142 kg pháo nổ”.

Với sứ mệnh được giao, lực lượng biên phòng đóng quân trên 2 tuyến biên giới đang ngày đêm bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bờ biển và đảm bảo an toàn cho các cửa khẩu.

Từ đầu năm 2022 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện 142 cuộc tuần tra đơn phương với 1.209 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; 2 cuộc tuần tra song phương với 20 cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

Các chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Công an Nậm Phao (Lào) trao đổi thông tin, tình hình bảo vệ biên giới, bảo vệ cửa khẩu và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Đại tá Phan Mạnh Tâm - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh thông tin: Nhờ bám sát địa bàn, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nên BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn lực lượng đã đấu tranh ngăn chặn 6 vụ/61 đối tượng vi phạm an ninh tôn giáo; chủ trì, phối hợp đấu tranh thắng lợi 26 chuyên án, vụ án, bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ 274g heroin, 68 kg ma túy đá, 35 kg ketamin, 111.270 viên ma túy tổng hợp; xử phạt hành chính 47 vụ/71 đối tượng đánh bắt hải sản sai vùng quy định và khai thác khoáng sản trái phép...

Các đơn vị biên phòng cũng đã duy trì tốt nhiều mô hình, chương trình ý nghĩa ở khu vực biên giới như: “BĐBP chung sức xây dựng NTM”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tết biên phòng ấm lòng dân bản”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, đối ngoại biên phòng...

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

Trạm Biên phòng Cửa Nhượng (Đồn Biên phòng Thiên Cầm) tuần tra kiểm soát cửa sông, cửa lạch.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh đánh giá: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt. Công tác xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại được gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Nhờ vậy, toàn lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để các vùng biên xây dựng và phát triển KT-XH”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast