Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng dẫn đầu vừa tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng địa phương tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng địa phương tại huyện Nghi Xuân.

Nội dung kiểm tra của đoàn tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giáo dục quốc phòng và an ninh; nhận thức của cán bộ công chức cơ quan tỉnh, huyện, xã về chính sách pháp luật về quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội.

Xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra hệ thống sổ sách về xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự.

Thực hiện công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội, người có công với cách mạng, ngân sách quốc phòng...

Sau một ngày trực tiếp kiểm tra tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, huyện Nghi Xuân đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương thời gian qua.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác quốc phòng tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ kết luận đợt kiểm tra

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ yêu cầu: Bộ CHQS tỉnh, huyện Nghi xuân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quốc phòng địa phương; thường xuyên phối hợp các lực lượng trao đổi thông tin thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương; xây dựng các lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; rà soát, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo làm cơ sở để Bộ Quốc phòng kiểm tra thời gian tới ở Hà Tĩnh đạt kết quả cao.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast