Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao những thành tích nổi bật của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 và LLVT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

Ngày 27/5, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác đảm bảo hậu cần tại Trung đoàn 841 và Ban CHQS huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Tại Trung đoàn 841 và Ban CHQS huyện Thạch Hà, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ, lượng vũ trang địa phương. Đặc biệt là công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra và đánh giá cao công tác xây dựng cảnh quan, môi trường, thân thiện, gần gũi của Trung đoàn 841

Bên cạnh đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác hậu cần phục vụ sẵn sàng chiến đấu; công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, vật chất, trang bị và lực lượng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; kiểm tra hệ thống văn kiện, điều chỉnh quyết tâm B với yêu cầu thực tế đặt ra.

Về công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống vườn, ao, chuồng, trại chăn nuôi, khu tăng gia sản xuất, công tác quản lí chất lượng doanh cụ cấp dưỡng; tình hình chế biến thực phẩm, chất lượng bếp ăn; công tác quân y, doanh trại, xăng dầu vận tải cũng như nơi ăn, chốn ở của chiến sỹ mới. Đoàn cũng đã tiến hành khảo sát một số hạng mục công trình xây dựng cơ bản của 2 đơn vị.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

Kiểm tra mô hình nuôi ếch thịt

Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 và LLVT huyện Thạch Hà trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác phối hợp hiệu quả an toàn trong phòng chống dịch; đặc biệt là công tác đảm bảo hậu cần thời gian qua…

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra công tác vận hành, sử dụng lò hơi công nghiệp trong quá trình phục vụ bếp ăn, tránh cháy nổ, rò điện khi hoạt động tại Trung đoàn 841.

Đoàn công tác cũng chỉ rõ những phần việc cần thực hiện đối với Trung đoàn 841. Theo đó, đơn vị cần hoàn thiện, bổ sung các hạng mục, công trình, kế hoạch phục vụ tốt nhất cho hội thi “Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi” do Quân khu tổ chức sắp tới.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Thanh Vân – Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 kiểm tra nhận thức và động viên, nắm bắt tư tưởng của chiến sỹ mới ở Trung đoàn 841

Trung đoàn 841 cần quy hoạch khoa học các khu tăng gia sản xuất, thuận tiện nhất trong việc chăm sóc, tránh lãng phí sức người mà năng suất hiệu quả lại thấp.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiến hành kiểm tra tổng thể công trình, trụ sở mới của Ban CHQS huyện Thạch Hà

Đối với Ban CHQS huyện Thạch Hà, cần tiếp tục tăng cường vai trò giám sát, đôn đốc, kiểm tra công trình xây dựng trụ sở làm việc mới; tập trung hoàn thiện kế hoạch, bổ sung các nội dung phục vụ tốt nhất hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Kết luận sau buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 841 và Ban CHQS huyện Thạch Hà tiếp thu kịp thời ý kiến của các thành viên đoàn công tác. Đặc biệt, cần đề cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thục các phương án nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình khí hậu khắc nghiệt thời gian tới.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 841 và Ban CHQS huyện Thạch Hà duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thục các phương án nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình khí hậu khắc nghiệt thời gian tới.

Bên cạnh đó, kiểm tra, sắp xếp chặt chẽ hệ thống kho tàng, vũ khí trang bị khoa học, an toàn; đẩy nhanh tiến độ, kỹ thuật, chất lượng xây dựng cơ bản các công trình nhà ở, trụ sở làm việc của cán bộ, chiến sỹ...

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần tại Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Thạch Hà cùng thành viên đoàn công tác tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác.

Phó Tư lệnh Quân khu Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao sự đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như xây dựng cơ quan, đơn vị.

Tập trung phát triển nhiều mô hình, loại hình chăn nuôi, đáp ứng được số lượng lương thực, thực phẩm từ tăng gia sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm tốt nhất chế độ dinh dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm huấn luyện, công tác.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast