Các tỉnh Quân khu 4 chung tay hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh diễn ra chiều nay (19/3).

Các tỉnh Quân khu 4 chung tay hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng

Tính đến nay, Hà Tĩnh không có ca nhiễm Coivd-19; 10 trường hợp cách ly tại bệnh viện và 192 trường hợp cách ly y tế tập trung đều có sức khỏe ổn định. 1.658 trường hợp đi từ vùng có dịch về sau ngày 5/3/2020 đang được cách ly, theo dõi.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, tiến hành điều chỉnh kế hoạch phòng chống sát với thực tế đơn vị theo 5 cấp độ. Đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình dịch để có biện pháp ứng phó; ban hành các hướng dẫn khuyến cáo cho các đơn vị, quản lý chặt chẽ quân số, hạn chế quân nhân ra vào doanh trại.

Tổ chức giáo dục, tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ trong phòng chống dịch; ngăn chặn việc phát tán thông tin sai lệch về dịch, gây hoang mang trong xã hội. Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc các hoạt động phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Các tỉnh Quân khu 4 chung tay hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nghi Xuân hướng dẫn các quy định tại khu vực cách ly cho công dân từ nươc ngoài trở về (Ảnh: Hoài Nam)

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn 100% cơ quan, đơn vị tiêu độc khử trùng; thành lập 2 tổ phòng chống dịch cơ động, thành lập khu cách ly riêng. Tại khu cách ly Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên đã chuẩn bị tốt các mặt để tiếp nhận công dân trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch.

Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan rà soát phương án cách ly tập trung tại 3 khu vực: phía Tây, Nam, Bắc để chuẩn bị cách ly, theo dõi công dân trở về qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Cảng Vũng Áng và Cảng Xuân Hội.

Các tỉnh Quân khu 4 chung tay hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu: Những ngày tiếp theo, lượng công dân tại các nước trở về tiếp tục tăng nên công tác phòng chống, dịch sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến về những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 như: Cần phải kiểm soát tốt dịch ngay từ vùng cách ly bởi đây là khu vực sinh hoạt tập thể nên nguy cơ lây nhiễm cao; vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống còn thiếu thốn.

Các tỉnh Quân khu 4 chung tay hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng khẳng định, quan trọng nhất vẫn là kiểm soát dịch tốt ngay từ vùng cách ly

Đại biểu cũng cho rằng, Sở Y tế tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu; việc cách ly các trường hợp trở về từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tĩnh sẽ có sự điều phối tùy thuộc vào điều kiện thực tế; nâng cao sự tương trợ giữa các tỉnh thuộc Quân khu 4 trong vấn đề cách ly công dân nhập cảnh từ nước ngoài...

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị, địa phương.

Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Chính ủy Quân khu 4 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh cần nắm vững tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục triển khai các phương án phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Các tỉnh Quân khu 4 chung tay hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Việc lắp đặt 50 giường sắt (giường 2 tầng) và một số trang thiết bị phục vụ công tác hậu cần tại khu cách ly Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã được hoàn thành (Ảnh Thanh Hoài)

Hà Tĩnh cũng cần tiếp tục tổ chức, chuẩn bị các địa điểm cách ly có số lượng giường tương ứng với số công dân trong những ngày tới. Các ngành, lực lượng cần kiểm soát tốt địa điểm cách ly ngoài doanh trại quân đội.

Bắt đầu từ ngày mai (20/3), sẵn sàng tiếp nhận công dân nhập cảnh từ các cửa khẩu vào địa bàn Hà Tĩnh; các tỉnh thuộc Quân khu 4 cần có tương trợ lẫn nhau để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Các tỉnh Quân khu 4 chung tay hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast