“Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT huyện Hương Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

“Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”

Ban CHQS huyện Hương Sơn giúp đỡ nhân dân xã Sơn Diệm xây dựng NTM

Tuyến đường bê tông rộng 7m, dài 9 km nối từ thị trấn Phố Châu vào trung tâm xã Sơn Diệm là con đường tránh lũ được hoàn thành và lưu thông từ tháng 4/2019. Mấy ngày gần đây, CBCS Ban CHQS huyện cùng với người dân thôn 5 và thôn 6 tiến hành đắp lề đường, xây mương thoát nước và trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

“Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”

CBCS cùng với bà con nhân dân vận chuyển vật liệu để xây mương thoát nước...

Ông Nguyễn Duy Trinh (thôn 6) chia sẻ: “Mấy ngày hôm nay, bà con nhân dân chúng tôi rất phấn khởi vì được CBCS Ban CHQS huyện Hương Sơn về giúp đỡ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm”.

“Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”

.

Theo ông Lê Khắc Ái - Chủ tịch UBND xã, Sơn Diệm là một trong những xã còn khó khăn, có trên 80% dân số làm nghề nông, thu nhập thấp. Đây là địa phương đang tiến hành sáp nhập với xã Sơn Quang, nên việc thực hiện chương trình xây dựng NTM hết sức khó khăn.

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là LLVT huyện nhà, nên đã cơ bản đạt 20/20 tiêu chí. Hiện, Ban CHQS huyện huy động CBCS về giúp đắp lề đường, xây mương thoát nước, đổ bê tông sân nhà văn hóa để địa phương sớm về đích NTM theo kế hoạch.

“Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”

...đào đắp lề đường...

“Không có chi bằng có các anh bộ đội về giúp đỡ. Các anh chia thành từng tốp, phân công từng phần việc cụ thể, làm đến đâu gọn đến đó...” - ông Lê Văn Huề, cựu chiến binh thôn 6 phấn khởi.

Được biết, 3 năm gần đây, Ban CHQS huyện Hương Sơn đỡ đầu 2 xã Sơn Hà, Sơn Mai và đã đồng hành cùng 2 địa phương này về đích NTM vào năm 2018. Ngoài ra, CBCS còn tranh thủ ngày nghỉ giúp các xã Sơn Tân, Sơn Thủy, Sơn Hàm, Sơn Giang chỉnh trang vườn hộ, làm đường giao thông liên xã với hơn 200 ngày công.

“Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”

...trồng hàng rào xanh trên tuyến trục chính của xã Sơn Diệm

Năm 2019, Ban CHQS huyện tiếp tục được phân công đỡ đầu xã Sơn Lĩnh trong xây dựng NTM. Đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công lao động và tham gia các đoàn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến cây, hiến đất, góp công sức cùng địa phương xây dựng NTM.

Trung tá Phan Thanh Sơn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết: Thời gian qua, Ban CHQS huyện đã tuyên truyền, giáo dục cho CBCS và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng NTM; chủ động tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn hàng năm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, phân công cán bộ địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về QPAN.

“Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”

Chính quyền địa phương hết sức cảm kích trước sự giúp đỡ của LLVT huyện

“Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, LLVT huyện không chỉ góp sức, góp của mà còn tạo dựng ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM. Qua đó, củng cố, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh”, ông Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn khẳng định.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast