Cho biên giới bình yên

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, tình hình khu vực biên giới Đồn Biên phòng Hòa Hải (BĐBP Hà Tĩnh) phụ trách luôn giữ vững ổn định chính trị - TTATXH, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng từ việc thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng với Đảng ủy xã Hòa Hải.

cho bien gioi binh yen

Bộ đội Biên phòng giúp nhân dân Hòa Hải làm đường giao thông nông thôn.

Đứng chân trên địa bàn xã Hòa Hải (Hương Khê), Đồn Biên phòng Hòa Hải có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6,7 km đường biên, 5 mốc giới. Trên cơ sở quy chế phối hợp được ký kết giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy Hương Khê, tháng 9/2009, Đảng ủy Đồn Biên phòng Hòa Hải đã triển khai ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy xã Hòa Hải.

Theo đó, hai bên đã lập phương án thống nhất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế, trong đó, tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các tổ, đội công tác của đồn thực hiện tốt nhiệm vụ biên phòng, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xảy ra liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, ANTT khu vực biên giới, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia phát triển KT-XH, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng nông thôn mới.

Quá trình thực hiện quy chế, hai bên thường xuyên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp. Tập trung chỉ đạo các tổ, đội công tác địa bàn của đồn cùng với công an, quân sự xã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai có hiệu quả các kế hoạch công tác, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, nhất là địa bàn trọng điểm vùng giáo, địa bàn phức tạp về ANTT; bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện trọng đại như đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả, đã vận động thu hồi 3 khẩu súng quân dụng, 5 súng thể thao, 24 súng cồn tự chế; lập biên bản thu giữ 2 máy khai thác vàng và giáo dục 5 chủ khai thác cát trái phép; bắt 1 đối tượng truy nã; lập hồ sơ ban đầu chuyển giao Công an huyện Hương Khê khởi tố 3/10 đối tượng về tội cố ý gây thương tích, sử dụng chất nổ, khai thác lâm sản trái phép, chống người thi hành công vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo điều kiện cho địa phương phát triển. Hàng năm, Đảng ủy đơn vị và địa phương còn phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời diễn biến mưa bão, lũ lụt để nhân dân chủ động phòng chống.

Công tác phối hợp cũng đã góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới. Trong đó, nổi bật là phối hợp củng cố kiện toàn nhân sự cấp ủy các chi bộ và các ban ngành, đoàn thể ở 13/13 thôn sau khi được sáp nhập ổn định đi vào hoạt động hiệu quả; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, hai bên phối hợp vận động nhân dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế bước đầu cho thu nhập khá, điển hình là các mô hình: làm nấm cho thu nhập 30 triệu đồng/năm, chăn nuôi gà quy mô 500-1.500 con, chăn nuôi lợn thịt từ 50-200 con, chăn nuôi bò từ 10-25 con, mô hình vườn mẫu trồng cam, bưởi…

Thực hiện chương trình “Mái ấm biên cương”, đơn vị đã phối hợp với địa phương triển khai xây dựng, trao tặng 12 nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trị giá 540 triệu đồng; hỗ trợ giúp 3 học sinh nghèo hiếu học, trị giá 13 triệu đồng. Thực hiện phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã vận động CBCS đóng góp 1 ngày lương, hàng trăm ngày công và tham mưu đề xuất Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ 250 triệu đồng giúp địa phương hoàn thành một số hạng mục, công trình quan trọng...

“Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCS và cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên phòng do đồn quản lý. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Hiệu quả của sự phối hợp ngày càng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng; CBCS an tâm, phấn khởi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH và củng cố QP-AN”, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đồn Biên phòng Hòa Hải - Thượng tá Hoàng Trọng Hùng khẳng định.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.