Chủ công làm “nguội” các “điểm nóng”, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu

(Baohatinh.vn) - Ngày 15/4/1974, Bộ Công an công bố quyết định thành lập và ra mắt lực lượng Công an Vũ trang (nay là lực lượng Cảnh sát Cơ động - CSCĐ). Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ Công an Hà Tĩnh không quản ngại khó khăn, gian khổ và cả hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ công làm “nguội” các “điểm nóng”, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu

Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) diễn tập chống bạo loạn, gây rối và khủng bố (Tình huống giả định: Đánh bắt, khống chế các phần tử khủng bố) Ảnh: Tiến Dũng (tháng 8/2018)

Những ngày đầu tái lập tỉnh (1991), trong điều kiện hết sức khó khăn về cơ sở vật chất, quân số ít, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ không đồng đều, trang bị phương tiện vũ khí, công cụ hỗ trợ còn hạn chế, trong khi tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp…

Song, lực lượng CSCĐ Công an Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thử thách, vừa xây dựng, củng cố tổ chức, vừa dũng cảm trong chiến đấu, không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các đoàn khách trong nước và quốc tế, đồng thời trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Chủ công làm “nguội” các “điểm nóng”, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu

Lãnh đạo Phòng CSCĐ triển khai nhiệm vụ công tác Ảnh: Xuân Lý

Trước những yêu cầu nhiệm vụ và mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai quân số giải quyết vụ việc đột xuất, lực lượng CSCĐ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” lập nên nhiều chiến công xuất sắc, tham gia hóa giải các điểm nóng. Bất kể ngày hay đêm, ngày nghỉ hay ngày lễ, cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ trong ngày, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, đương đầu với tội phạm.

Chủ công làm “nguội” các “điểm nóng”, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu

Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) ém chặt xung quanh khu vực Nguyễn Thành Trung (đối tượng vận chuyển ma túy, cố thủ trong xe ô tô tại tuyến đường liên xã Sơn Lâm - Sơn Giang, Hương Sơn, vào ngày 15/2/2019) Ảnh: Văn Hùng

Mỗi lần đối mặt tội phạm, bọn phản động lưu manh, côn đồ là một lần dùi mài thêm ý chí và bản lĩnh người chiến sỹ CSCĐ, quyết đấu tranh đến cùng, không chùn bước trước bất cứ khó khăn, nguy hiểm nào. Điển hình như: Vụ khiếu kiện “Tượng đồng đen” ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên); vụ án tiêu diệt đối tượng Nguyễn Văn Thường ở xã Sơn Quang (Hương Sơn); vụ giết người và gây rối trật tự công cộng ở các xã: Thanh Lộc, Vượng Lộc (Can Lộc); vụ gây rối ANTT ở Trung Lương (TX Hồng Lĩnh)...

Những năm gần đây, lợi dụng việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở biển Đông, sự cố môi trường biển, các thế lực thù địch, bọn phản động đã kích động quần chúng nhân dân tụ tập đông người gây mất ANTT trên các tuyến giao thông, trụ sở chính quyền. Mặt khác, tình hình tội phạm hình sự, ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp với tính chất manh động, liều lĩnh.

Chủ công làm “nguội” các “điểm nóng”, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu

Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) diễn tập chống bạo loạn, gây rối và khủng bố (Tình huống giả định: Chống gây rối, bạo loạn do đám đông quá khích, các phần tử cực đoạn, cơ hội chính trị gây ra...) Ảnh: Tiến Dũng (tháng 8/2018)

Trước tình hình đó, lực lượng CSCĐ đã tích cực tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động hiệp đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ xử lý kịp thời các vụ tụ tập đông người, hóa giải điểm nóng, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng của tỉnh.

Đi đôi với nhiệm vụ chiến đấu, lực lượng CSCĐ đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng công an toàn tỉnh; chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện các phương án phòng thủ, phòng chống khủng bố, bắt giữ con tin; giúp đỡ nhân dân khắc phục bão lụt, xây dựng NTM; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Chủ công làm “nguội” các “điểm nóng”, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu

Có lệnh là lên đường.... Ảnh: Mai Hoàng

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, lực lượng CSCĐ Công an Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 23 năm được công nhận đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; 20 năm được công nhận đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Đặc biệt, lực lượng được Chính phủ tặng 5 bằng khen, Bộ Công an tặng 50 bằng khen, UBND tỉnh tặng 65 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trưởng phòng CSCĐ - Công an Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.