Chủ động đảm bảo ANCT, ATXH địa bàn trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, chiều 11/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với Công an thành phố Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, trật tự ATGT năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dự và phát biểu chỉ đạo.

chu dong dam bao anct atxh dia ban trung tam tinh ly ha tinh

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu: Thời gian tới, Công an thành phố cần bám sát địa bàn, theo dõi sát các phần tử phản động để đấu tranh có hiệu quả các thế lực thù địch

Năm 2016, công tác đảm bảo an ninh quốc gia đã được Công an thành phố Hà Tĩnh thực hiện tốt. Theo đó, đã có 139 kế hoạch bảo vệ đã được thực hiện thắng lợi, giải quyết 16 vụ tụ tập đông người, bảo vệ an toàn 17 điểm thi THPT quốc gia, đấu tranh đẩy đuổi nhiều hoạt động truyền đạo trái phép.

chu dong dam bao anct atxh dia ban trung tam tinh ly ha tinh

Trung tá Nguyễn Công Dũng - Phó trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh: Tuy vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định nhưng đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo trật tự ATGT, bảo vệ mỹ quan đô thị. Đến thời điểm này, thành phố Hà Tĩnh là một trong 3 địa phương trong tỉnh giảm cả về số vụ tai, số người chết, số người bị thương, thiệt hại tài sản do tai nạn giao thông.

Công an thành phố cũng đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch qua sự cố ô nhiễm môi trường, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp...

chu dong dam bao anct atxh dia ban trung tam tinh ly ha tinh

Thiếu tá Nguyễn Khánh Hòa - Phó trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh thông tin, giải trình một số vấn đề có liên quan đến tình hình, công tác đảm bảo an ninh quốc gia mà thành viên trong đoàn công tác HĐND tỉnh yêu cầu

Dù có nhiều yếu tố tác động đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nhưng Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xây dựng các kế hoạch, phương án nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong đảm bảo ANTT, không để hình thành các điểm nóng, không để bất bờ xẩy ra. Nổi bật trong năm là lực lượng đã điều tra làm rõ 97/154 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt giữ 212/393 đối tượng có hành vi đánh bạc; tiếp nhận và xử lý 50/55 tin báo tố giác tội phạm; bắt giữ, xử lý hành chính 64/64 đối tượng vi phạm về kinh tế và môi trường; bắt giữ 69/134 đối tượng vận chuyển, tàng trử, mua bán, sử dụng ma túy...

chu dong dam bao anct atxh dia ban trung tam tinh ly ha tinh

Ông Nguyễn Văn Đức - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố: Tuy số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng lại có những vụ nhiều người tham gia, các đối tượng từng có tiền án, tiền sự tái phạm. Đến nay, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, giải quyết tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt kết quả cao, không để xẩy ra oan sai, vi phạm pháp luật.

Trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố đã vận động thu hồi 3 kg pháo, 2 súng bắn đạn nén hơi, 3 sung hơi, 11 quả lựu đạn, 5 bộ kích điện; kiểm tra 508 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, xử phạt hành chính 29 cơ sở với số tiền 40 triều đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lập biên bản 3.819 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 1.860 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 451 trường hợp, tạm giữ hơn 300 lượt phương tiện...

chu dong dam bao anct atxh dia ban trung tam tinh ly ha tinh

Chánh văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hà đề nghị làm rõ công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan chức năng khác trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH; công tác kiểm tra, quản lý các điểm kinh doanh Internet và dịch vụ nhạy cảm khác; giải pháp quản lý người nghiện và đấu tranh với tội phạm ma túy...

Trên cơ sở dự báo tình hình, năm 2017, Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: nắm chắc tình hình, tham mưu giaỉ quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến ANQG, luôn chủ động trong mọi tình huống; mở các đợt cao điểm tấn công truy quyét tội phạm, nhất là tội phạm hình sự; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý người nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào BVATTQ; nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản để đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ đơn vị cần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của tỉnh cũng như của địa bàn thành phố.

chu dong dam bao anct atxh dia ban trung tam tinh ly ha tinh

Đặc biệt, Công an thành phố cần làm tốt công tác dự báo tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tham gia vào công cuộc phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT; tập trung nâng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt các mặt công tác.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đơn vị. Đề nghị trong thời gian tới, Công an thành phố cần bám sát địa bàn, theo dõi sát các phần tử phản động để đấu tranh có hiệu quả; tăng cường đấu tranh, kiểm soát tội phạm ma túy, môi trường, an toàn thực phẩm và tệ nạn xã hội; thực hiện đủ và đều các biện pháp đảm bảo ATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông...

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.