Chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tồng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 1997 - 2017. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều hành hội nghị.

Chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị

Báo cáo do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trình bày khẳng định: Ngay sau khi Pháp lệnh BĐBP được công bố, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể và các tỉnh, thành phố có biên giới quốc gia tổ chức quản triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn quân và đến các tổ chức cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cũng được thực hiện kịp thời, sâu rộng...

Chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động vui tết cổ truyền với đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hương Khê)...

Sau 20 năm thi hành pháp lệnh, BĐBP luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới, vùng biển; chủ trì thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát XNC tại các cửa khẩu; trực tiếp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để xây dựng các tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Qua đó góp phần mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế và củng cố QP-AN, thúc đẩy KT-XH ở khu vực biên giới, vùng biển phát triển.

Chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với Đại đội bảo vệ biên giới 253 (Lào) tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc 480...

Đặc biệt, thời gian qua, BĐBP thu thập và xử lý 297.775 tin liên quan đến chủ quyền, ANBGQG; tổ chức 24.014 lần tuần tra/108.063 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia và huy động 689 phương tiện/8.275 nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển; xác lập 29 chuyên án, xây dựng 413 kế hoạch nghiệp vụ, triệt phá 300 tổ chức, đường dây có liên quan đến ANQG; xác lập 201 chuyên án, 5.104 kế hoạch, bắt giữa 57.177 vụ/104.404 đối tượng có liên quan đến xâm phạm TTATXH; đấu tranh 1.292 chuyên án, bắt giữ 116.898 vụ/2000.603 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ trên 12 ngàn tấn ma túy các loại...

Chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đấu tranh thắng lợi chuyên án 484L, bắt giữ hai đối tượng Võ Quốc Dương và Trần Xuân Thanh cùng tang vật là 32 kg ma túy dạng đá và 10 bánh hêrôin...

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã tập trung thông tin, trao đổi, cho ý kiến về các nội dung như: kết quả sau 20 năm thực hiện pháp lệnh và những mặt còn tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thực hiện chế độ chính sách, quản lý và sử dụng ngân sách để phục vụ cho xây dựng biên giới và xây dựng BĐBP;

Công tác phối hợp giữ các lực lượng chức năng với BĐBP trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo ANQG, đấu tranh với các loại tội phạm; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay để pháp lệnh đi vào cuộc sống tốt hơn; đề nghị Quốc hội sớm nâng Pháp lệnh BĐBP lên thành luật...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, trong thời gian tới Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục giúp chính phủ quản lý tốt biên giới quốc gia, thực hiện đối ngoại biên phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ

Tiếp tục có các chủ trương, biện pháp để huy động nguồn lực để xây dựng "Thế trận Biên phòng toàn dân" vững mạnh gắn với "Thế trận lòng dân" và "thế trận an ninh nhân dân" vững chắc; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp, trong đó lấy lực lượng BĐBP làm nòng cốt để làm tốt công tác BVBG, giữ vững ANQG, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong giai đoạn mới, yêu cầu BĐBP và các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp cần: Quán triệt nghiêm túc, hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; quan tâm hơn nữa đến việc bảo việc thu hút đầu tư, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc, ở khu vực biên giới để thúc đẩy KT-XH ở khu vực biên giới ngày càng phát triển.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần chung tay vào cuộc để cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ...

Ở Hà Tĩnh, việc thi hành Pháp lệnh BĐBP đã được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã có sự quan tâm, thực hiện tốt và luôn đi đầu cả nước trong việc xây dựng các mô hình hiệu quả. Qua đó đã góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANQG, phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới, vùng biển.

Đặc biệt, Pháp lệnh BĐBP ra đời, tạo nên hành lang pháp lý, chỗ dựa và niềm tin để lực lượng BĐBP tiếp tục triển khai thực hiện tôta các nhiệm vụ được giao. Theo đó, BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.298 vụ/1.748 đối tượng vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia; phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi 236 chuyên án, vụ án ma túy, bắt giữ 406 đối tượng, thu giữ 618 bánh và 12 kg hêrôin, 3,5 tấn tiền chất ma túy, 3 tấn và 247 bánh cần sa, 43 kg ma túy tổng hợp dạng đá, trên 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật phạm tội khác...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast