Dân quân cơ động Khánh Vĩnh Yên nhất Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cụm 1 Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Sau gần 2 ngày tranh tài, các chiến sỹ dân quân cơ động xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh) xuất sắc giành giải nhất Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cụm 1 (7 xã) năm 2022.

Trưa 13/5, tại sân vận động xã Khánh Vĩnh Yên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Can Lộc đã tổng kết Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cấp xã năm 2022 của cụm số 1.

Dân quân cơ động Khánh Vĩnh Yên nhất Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cụm 1 Can Lộc

Lực lượng dân quân cơ động các xã tập trung tham gia khai mạc hội thao.

Trước đó, ngày 12/5, 196 chiến sỹ dân quân cơ động của 7 xã Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường, Thường Nga, Phú Lộc, Thanh Lộc, Quang Lộc và thị trấn Nghèn đã tranh tài ở các nội dung: bắn súng tiểu liên AK, võ thuật, ném lựu đạn, chạy vũ trang 3 môn quân sự phối hợp, xử lý tình huống bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn.

Dân quân cơ động Khánh Vĩnh Yên nhất Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cụm 1 Can Lộc

Lực lượng dân quân cơ động các xã cụm 1 duyệt điều lệnh đội ngũ.

Trước khi tranh tài, lực lượng dân quân cơ động của 7 xã đã có 12 ngày huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc. Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tất cả đã hoàn thành tốt các phần thi.

Cũng tại hội thao, lực lượng dân quân đã trình diễn màn võ thuật và thể hiện các màn chiến đấu đối kháng.

Dân quân cơ động Khánh Vĩnh Yên nhất Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cụm 1 Can Lộc

Lực lượng dân quân cơ động trình diễn võ thuật.

Kết quả, giải nhất toàn đoàn thuộc về thuộc về lực lượng dân quân cơ động xã Khánh Vĩnh Yên; giải nhì thuộc về thị trấn Nghèn và xã Quang Lộc; 2 xã Kim Song Trường và Thanh Lộc đồng giải ba; 2 xã Thường Nga và Phú Lộc nhận giải khuyến khích.

Dân quân cơ động Khánh Vĩnh Yên nhất Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cụm 1 Can Lộc

Các chiến sỹ dân quân cơ động xã Khánh Vĩnh Yên xuất sắc giành giải nhất.

Hội thao là dịp nâng cao nhận thức về trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ, trình độ, năng lực của cán bộ chiến sĩ trung đội dân quân cơ động, làm cơ sở cho địa phương vận dụng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Qua đó nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang toàn huyện, đồng thời tuyển chọn đội tuyển tham gia hội thao cấp tỉnh năm 2022.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast