Hà Tĩnh đảm bảo tuyển chọn 1.268 công dân nhập ngũ năm 2019

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và hiệp đồng giao nhận quân năm 2019. Đại tá Đặng Sỹ Lộc – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cùng dự.

Hà Tĩnh đảm bảo tuyển chọn 1.268 công dân nhập ngũ năm 2019

Năm 2018, Hà Tĩnh đã chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện tốt các khâu, các bước công tác tuyển quân. Theo đó, tiến hành tuyển chọn 1.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu được giao; bàn giao cho các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của Quân khu 4 đảm bảo số lượng và chất lượng về chính trị, sức khỏe, văn hóa.

Các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức đón tiếp, gặp mặt, tặng quà cho 1.058 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đồng thời phối hợp với các trung tâm dạy nghề, trung tâm xúc tiến việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ; kịp thời bổ sung vào lực lượng dự bị động viên của tỉnh.

Hà Tĩnh đảm bảo tuyển chọn 1.268 công dân nhập ngũ năm 2019

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục có những hoạt động sáng tạo trong việc giáo dục truyền thống cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2019, Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu cho Hà Tĩnh tuyển chọn 1.100 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giao cho các đơn vị: Vùng 3, Vùng 4 - Bộ Tư lệnh Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Tiểu đoàn 31 Đặc công; Sư đoàn 968, Sư đoàn 324 (Quân khu 4); Biên phòng Hà Tĩnh; Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh). Bộ Công an giao nhiệm vụ tuyển 168 công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Hà Tĩnh đảm bảo tuyển chọn 1.268 công dân nhập ngũ năm 2019

Đại tá Đặng Sỹ Lộc – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 biểu dương và đánh giá cao công tác tuyển giao quân của tỉnh. Hà Tĩnh là điểm sáng trong toàn Quân khu về chất lượng, số lượng thanh niên trúng tuyển

Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi những khó khăn trong công tác tuyển chọn công dân, đồng thời triển khai các nội dung, biện pháp để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu cấp trên giao.

Hà Tĩnh đảm bảo tuyển chọn 1.268 công dân nhập ngũ năm 2019

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển giao quân năm 2018

Hà Tĩnh đảm bảo tuyển chọn 1.268 công dân nhập ngũ năm 2019

Các đơn vị ký hiệp đồng giao nhận quân năm 2019

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyển quân; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Luật NVQS trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đặc biệt ở cấp phường/xã là nơi trực tiếp quyết định đến chất lượng thanh niên nhập ngũ.

Hà Tĩnh đảm bảo tuyển chọn 1.268 công dân nhập ngũ năm 2019

Đồng thời, kiện toàn hội đồng NVQS, có kế hoạch cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo, theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng của địa phương mình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban CHQS cấp huyện và các đơn vị nhận quân, nhận nguồn DBĐV hiệp đồng triển khai đồng bộ các mặt; tiến hành huy động, giao nhận quân đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.