Hà Tĩnh gọi nhập ngũ 1.200 tân binh, sẽ giao nhận quân vào ngày 17/2/2022

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, Hà Tĩnh tuyển chọn và gọi nhập ngũ 1.200 tân binh. Lễ giao nhận quân toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 17/2/2022.

Chiều ngày 29/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2022 với các đơn vị nhận quân. Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh gọi nhập ngũ 1.200 tân binh, sẽ giao nhận quân vào ngày 17/2/2022

Năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ 1.200 tân binh cho các đơn vị gồm: Vùng 3, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (210 công dân); Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (30 công dân); Sư đoàn 324 (540 công dân); Lữ đoàn 414 (80 công dân); Lữ đoàn 16 (60 công dân); Lữ đoàn 80 (60 công dân); Trường quân sự, Quân khu 4 (50 công dân); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh (80 công dân) và Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (90 công dân).

Hà Tĩnh gọi nhập ngũ 1.200 tân binh, sẽ giao nhận quân vào ngày 17/2/2022

Đại tá Hồ Hữu Hành – Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả tuyển giao quân năm 2021 và chỉ tiêu giao nhận quân năm 2022.

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung làm tốt công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ một cách chặt chẽ, nghiêm túc, thực hiện “tròn khâu” trong tuyển quân nên chất lượng thanh niên có sức khỏe loại 1, 2 đạt gần 80%; số lượng thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 9,6%; tỷ lệ đảng viên đạt 0,7% và công dân Thiên chúa giáo đạt tỷ lệ 10,25%.

100% thanh niên trúng tuyển đều được xét nghiệm, sàng lọc HIV/AIDS, xét nghiệm ma túy cũng như virus SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Hà Tĩnh gọi nhập ngũ 1.200 tân binh, sẽ giao nhận quân vào ngày 17/2/2022

Thượng tá Nguyễn Quang Huy – Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân: Là đơn vị huấn luyện, công tác đặc thù nên mong muốn địa phương Hà Tĩnh tiếp tục bàn giao quân có đủ sức khỏe, trình độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tổ chức huấn luyện, SSCĐ đạt mục đích, yêu cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra một số đề xuất, phương pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển quân, nhất là làm tốt công tác thâm nhập, làm tốt công tác tư tưởng cho các thanh niên an tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các địa phương giao quân cần nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết, rà soát chặt chẽ các thanh niên trúng tuyển, tiến hành thâm nhập, chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian.

Hà Tĩnh gọi nhập ngũ 1.200 tân binh, sẽ giao nhận quân vào ngày 17/2/2022

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức tốt công tác tuyên truyền, rà soát chặt chẽ về số lượng thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2022; 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được tiêm 2 mũi vắc xin và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trước lúc lên đường nhập ngũ. Tổ chức lễ giao quân nhanh gọn, đảm bảo an toàn.

Hà Tĩnh gọi nhập ngũ 1.200 tân binh, sẽ giao nhận quân vào ngày 17/2/2022

Các đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng giao nhận quân năm 2022.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 5/1/2022, các địa phương hiệp đồng giao nhận quân với các đơn vị; từ ngày 6 - 16/1/2022 chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ; tổ chức lễ giao nhận quân toàn tỉnh vào ngày 17/2/2022.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast