Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự TP Hà Tĩnh cần tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp thực tiễn địa phương, đơn vị.

Chiều 5/9, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2023 tại TP Hà Tĩnh.

Dự cuộc làm việc có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo Quân khu 4, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở TP Hà Tĩnh

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của LLVT năm 2023 tại TP Hà Tĩnh.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy, Ban CHQS và Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp triển khai thực hiện.

Ban Dân vận Thành ủy, Ban CHQS và Công an TP Hà Tĩnh thực hiện tốt chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026; chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2022 - 2026.

Các lực lượng quân sự, công an thành phố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác giảm nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội…

Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo để tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự ở địa phương.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở TP Hà Tĩnh

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải - Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) đề nghị TP Hà Tĩnh làm rõ hơn một số nội dung trong việc phối hợp công tác dân vận của LLVT trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, quân đội, công an phát động; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc, đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân. Qua đó, tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhiều chủ trương, giải pháp giải quyết những vướng mắc ở cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng, các mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ Nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong LLVT được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, các LLVT với Nhân dân.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng giải đáp một số nội dung mà thành viên đoàn công tác quan tâm.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của LLVT ở TP Hà Tĩnh, đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP Hà Tĩnh trong việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của LLVT trên địa bàn.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở TP Hà Tĩnh

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận của LLVT thành phố Hà Tĩnh, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự thành phố cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục quán triệt, thực hiện và cụ thể hóa 2 chương trình phối hợp của Ban Dân vận Tỉnh ủy với LLVT tỉnh phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận, góp phần củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; giữa quân đội, công an với Nhân dân; giữa quân đội với công an.

Tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp với từng đặc điểm địa phương, đơn vị và yêu cầu, nhiệm vụ của các lực lượng trong tình hình mới; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình trên địa bàn, những băn khoăn của Nhân dân đối với một số chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời trao đổi thông tin, dự báo chính xác tình hình, tham mưu giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.

Đối với các đơn vị LLVT, cấp ủy, chỉ huy cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị lành mạnh, thực hiện tốt đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast