Phối hợp giữ vững ANTT trên tuyến biên giới Hà Tĩnh - Bôlykhămxay

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, chiều 27/12, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bôlykhăm xay (CHDCND Lào) do Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham dẫn đầu đã đi tham quan KKT Vũng Áng, thăm Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

phoi hop giu vung antt tren tuyen bien gioi ha tinh bolykhamxay

Nói chuyện với CBCS Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham đánh giá cao những kết quả của sự hợp tác, phối hợp trên lĩnh vực đảm bảo an ninh biên giới, nhất là hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm; xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, khu vực phòng thủ, tạo thế trận lòng dân vững chắc hai bên biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Viện Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xong Kham mong muốn, trong thời gian tới, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục hợp tác, phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Bôlykhăm xay để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Hà Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay ổn định, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh. Xây dựng các cơ sở bảo vệ biên giới, các cụm dân cư hai bên biên giới tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị, đặc biệt là phong trào kết nghĩa giữa các đơn vị bảo vệ biên giới, các cụm dân cư hai bên biên giới.

phoi hop giu vung antt tren tuyen bien gioi ha tinh bolykhamxay

Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh báo cáo có một số hoạt động phối hợp trong việc phòng chống các loại tội phạm, nhất là trong việc phá đường dây buôn bán vũ khí trái phép và ma túy.

Phát biểu tại buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, với truyền thống lịch sử đặc biệt, sự hiểu biết sâu sắc về nhau, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng phát triển KT-XH của mỗi tỉnh, đồng thời thắt chặt thêm tình cảm gắn bó, thuỷ chung son sắt giữa hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những kết quả của sự hợp tác, phối hợp giữa lực lượng BĐBP với các lực lượng chức năng của tỉnh Bôlykhămxay trên lĩnh vực phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, đồng thời tiếp tục giúp đỡ xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai tỉnh.

phoi hop giu vung antt tren tuyen bien gioi ha tinh bolykhamxay

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay) tiến hành tuần tra song phương từ cột mốc số 475 đến 481. Ảnh: Thế Mạnh

BĐBP Hà Tĩnh sẽ là nòng cốt tiên phong cho việc hợp tác củng cố, tăng cường tin cậy giữa hai Đảng, chính quyền, quân đội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ tổ quốc, giải quyết tốt những thách thức an ninh truyền thống, giúp nhau xây dựng củng cố thôn bản khu vực biên giới gắn với xây dựng NTM, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Xây dựng tình hữu nghị giữa hai tỉnh trở thành hình mẫu của hai nước Việt Nam - Lào.

phoi hop giu vung antt tren tuyen bien gioi ha tinh bolykhamxay

Đoàn tham quan Cảng nước sâu Sơn Dương...

phoi hop giu vung antt tren tuyen bien gioi ha tinh bolykhamxay

... và khu cầu cảng thuộc Công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào.

Trước đó, tham quan tại Khu kinh tế Vũng Áng, đoàn đã được đại diện Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh giới thiệu tổng quan về các hạng mục công trình các dự án Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh, Cảng nước sâu Sơn Dương, Nhà máy nhiệt điện và một số hạng mục công trình tại Khu kinh tế.

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast