Thạch Hà diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

(Baohatinh.vn) - Ngày 30/6, huyện Thạch Hà tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn cùng tham dự.

Tham gia cuộc diễn tập có 2.500 lượt người, trên 20 phương tiện xe cơ giới, 30 tàu thuyền...

thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan

Tình huống giả định cơn bão số 3 đổ bộ vào Hà Tĩnh.

Tình huống giả định là cơn bão số 3 có cường độ mạnh cấp 11, 12 giật trên cấp 13 đổ bộ vào Hà Tĩnh, tâm bão rơi vào huyện Thạch Hà. Mưa to kéo dài trong nhiều ngày liền, mực nước các sông, hồ đập và các vùng ven biển dâng cao; hàng nghìn hộ dân ở những khu vực xung yếu, ven sông, ven biển có nguy cơ ngập chìm trong lũ.

thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan

UBND huyện Thạch Hà triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND huyện Thạch Hà triệu tập cuộc họp khẩn cấp điều chỉnh bổ sung, triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt – tìm kiếm cứu nạn (PCLB – TKCN); giao nhiệm vụ hiệp đồng PCLB - TKCN cho các ban, ngành, đoàn thể.

thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan

Huy động máy móc...

thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan
thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan

... và phương tiện sơ tán người dân

Với phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN huyện đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chuẩn bị đầy đủ các phương án như: kêu gọi tàu thuyền trên biển về nơi tránh trú bão an toàn, sơ tán người dân ra khỏi các vùng trũng thấp, các vùng ven biển có nguy cơ ngập lụt cao; chuẩn bị các phương án bồi trúc đê kè, cống xung yếu, chằng chống kho tàng, nhà cửa, chuẩn bị nhân lực, vật lực chống bão và lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, chăn màn cho nhân dân vùng sơ tán; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tài sản của nhà nước và nhân dân khi đi sơ tán nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan
thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan

Sơ tán người dân về nơi an toàn

thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan

Cấp phát lương thực cho người dân

Sau diễn tập vận hành cơ chế là xử lý tình huống sơ tán và di dời nhân dân ở các vùng trọng yếu. Cụ thể, di dời 380 hộ dân, với 1.000 nhân khẩu của 2 thôn Đại Hải và Thượng Hải (Thạch Hải) về nơi trú ẩn an toàn; đồng thời ứng cứu một số tàu, thuyền của ngư dân gặp nạn trên biển, lai dắt và đưa ngư dân gặp nạn đến nơi an toàn.

thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan
thach ha dien tap phong chong lut bao va tim kiem cuu nan

Tiếp đó, tổ chức thực hành ứng cứu kịp thời nhà dân bị sập do mưa bão gây ra.

Phát biểu chỉ đạo sau buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB-TKCN huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện nghiêm chế độ thường trực để kịp thời ứng phó, xử lý có hiệu quả các tình huống; các địa phương cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, xây dựng phương án để di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tăng cường kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình trọng điểm…

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.