Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid-19

(Baohatinh.vn) - BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát siết chặt đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động nhập cảnh trái phép, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 8/9, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới kiểm soát cửa khẩu đường mòn, lối mở ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 của Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh BĐBP, từ đầu năm đến nay cán bộ, chiến sỹ BĐBP đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ cùng với các lực lượng, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới triển khai và hoàn thành nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự khu vực biên giới vừa quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid-19

Đại biểu tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh

Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai 25 tổ, chốt với 303 cán bộ chiến sỹ dọc tuyến biên giới, tổ chức tuần tra kiểm soát siết chặt đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động nhập cảnh trái phép, buôn lậu, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi 21 chuyên án, vụ án, bắt 39 đối tượng; phát hiện, bắt giữ xử lý 86 vụ, với 140 đối tượng vi phạm. Tang vật thu giữ gần 42 kg ma túy dạng đá, 3 kg ketamin, gần 140 ngàn viên ma túy tổng hợp, 7 bánh heroin, 16,3 kg cần sa, 24 kg thuốc nổ, 25.000 khẩu trang, 90 bộ đồ y tế… Bắt giữ 8 vụ, với 22 đối tượng vượt biên trái phép và nhiều đối tượng trốn tránh cách ly.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Biên phòng Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng chốt chặn 2 bên cánh gà cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để ngăn ngừa nhập cảnh trái phép

Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã nêu ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ chủ trương, biện pháp trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới kiểm soát cửa khẩu, lối mở ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích mà lực lượng BĐBP đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid-19

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: bienphong.com.vn)

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng BĐBP không chủ quan, lơ là, hướng tới việc chung sống an toàn với dịch bệnh. Lực lượng BĐBP tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới và công tác phòng, chống dịch, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.