Việt Nam thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Chiều 23/2, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Việt Nam thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thành lập Trung tâm cho Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm; thông báo về công tác cán bộ đối với đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm và cán bộ chủ chốt thuộc Trung tâm.

Theo đó, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Việt Nam thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Trung tướng Phạm Quốc Cương trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cho Thượng tá Triệu Văn Minh.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cho Thượng tá Triệu Văn Minh.

Việt Nam thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố tuyên thệ thành lập đơn vị mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng, tổ chức triển khai Đề án xây dựng Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố.

Tháng 10/2021, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã họp bàn thống nhất và ký quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Có thể khẳng định, việc thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố đã đánh dấu sự phát triển, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Việt Nam thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an: Xây dựng Trung tâm thực sự mang tầm quốc gia, thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã có thêm đơn vị mới để tăng cường sức chiến đấu; chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tin tưởng bố trí giữ các vị trí nòng cốt thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố.

Bộ trưởng tin tưởng, với truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ từng bước xây dựng Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố trưởng thành, phát triển, vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ trưởng Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng chí thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tập trung chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức. Tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để sớm quyết định những nội dung cần thiết để hoàn thiện Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố đi hoạt động theo lộ trình.

Việt Nam thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tham dự buổi lễ thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt được điều động về Trung tâm tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát cơ động, ra sức phấn đấu, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, phát huy những kinh nghiệm về công tác đã có; tập trung học tập, rèn luyện, nhanh chóng làm quen với môi trường công tác mới để Trung tâm đi vào hoạt động ổn định, cùng với các đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị nghiệp vụ, chức năng thuộc Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để xây dựng Trung tâm vững mạnh, có đủ khả năng tổ chức, thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời xác định xây dựng Trung tâm thực sự mang tầm quốc gia; phải thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đặc biệt về “hiện đại” là phải đảm bảo yếu tố về con người và phương tiện phải đồng bộ, tương xứng…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố khẳng định, được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ mới, nhiều thách thức mới nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm luôn nhận thức sâu sắc đây là niềm vinh dự lớn lao; đồng thời xin hứa luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng Cảnh sát cơ động; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và năng lực công tác; quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và mệnh lệnh cấp trên về chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.

Theo Chinhphu.vn

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.