Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đặc biệt Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Với phương châm giúp bạn chính là giúp mình, thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã quán triệt và thực hiện đồng bộ, tích cực, hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; qua đó, thắt chặt thêm mối đoàn kết hữu nghị gắn bó mật thiết với chính quyền, nhân dân, các lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào).

xay dung bien gioi hoa binh huu nghi dac biet viet lao

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay) tiến hành tuần tra song phương từ cột mốc số 475 đến 481. Ảnh: Thế Mạnh

“BĐBP Hà Tĩnh luôn xác định công tác đối ngoại biên phòng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia. Với Việt Nam và Lào, nhiệm vụ này còn mang lại ý nghĩa to lớn nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt được 2 Đảng, 2 nhà nước thiết lập từ nhiều năm qua” - Thượng tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ nhiệm chính trị, khẳng định.

Lĩnh vực nổi trội nhất phải kể đến đó là công tác phối hợp phòng chống tội phạm. Theo đó, chỉ tính từ năm 2016 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng của bạn Lào đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, vụ án. Trong đó, tiêu biểu là các chuyên án: 469-LV bắt 5 đối tượng, thu giữ 91 bánh hêrôin, 35.800 viên ma túy tổng hợp; 916-LV bắt 1 đối tượng buôn bán vũ khí vào vùng địch phỉ, thu 9 khẩu súng AK; 063-AV bắt 3 đối tượng, thu 97 bánh hêrôin; 473-LV bắt 2 đối tượng, thu 1 tấn cần sa khô; 474-LV bắt 5 đối tượng, thu 40 bánh hêrôin, 120 ngàn viên ma túy tổng hợp…

xay dung bien gioi hoa binh huu nghi dac biet viet lao

BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng Lào phá thành công chuyên án 473-LV, bắt 2 đối tượng, thu tang vật 1 tấn cần sa.

Bên cạnh đó, lực lượng còn phối hợp với công an hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn kiểm tra, rà soát, phân loại hơn 1.310 đối tượng bất mãn chế độ, cán bộ thoái hóa biến chất tham gia các hoạt động phỉ ở Nam Lào.

Trên tuyến biên giới Việt - Lào, BĐBP Hà Tĩnh đã hoàn thành việc ký kết nghĩa giữa 3 đồn biên phòng với Đồn công an và Đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 30-CT/TU; Kế hoạch 381-KH/UBND về “Tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh với hai tỉnh nước bạn Lào”. Mới đây, 2 cặp thôn, bản, cụm dân cư hai bên biên giới (xã Sơn Kim 2, Hương Sơn với bản Na Pê, huyện Khăm Cợt; thôn 11, xã Sơn Hồng với bản Xốp Tơng, huyện Xaychămphon) đã tiến hành ký kết nghĩa. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Các đơn vị thuộc BĐBP Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên ngành và làm tốt việc phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, xâm phạm an ninh biên giới, đồng thời, duy trì tốt phương thức quan hệ đối ngoại biên phòng. Riêng năm 2017, hai bên đã phối hợp tổ chức 5 đợt tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới với 60 lượt CBCS tham gia.

xay dung bien gioi hoa binh huu nghi dac biet viet lao

BĐBP Hà Tĩnh khánh thành và bàn giao nhà hữu nghị tại bản Xốp Tơng (Lào).

Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã làm thủ tục cho 613.441 lượt người, 102.193 lượt phương tiện xuất nhập cảnh; tiếp nhận, bàn giao 34 đợt/880 cán bộ quân đội Lào sang học tập, công tác tại Việt Nam; phối hợp với các ngành, địa phương đón nhận qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 19 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước đảm bảo trang nghiêm.

Cũng trong thời gian này, BĐBP tỉnh còn tổ chức tập huấn công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm cho 50 cán bộ thuộc Bộ CHQS và Công an tỉnh Bôlykhămxay, được các ngành và chính quyền địa phương hai bên ghi nhận, đánh giá cao. Khảo sát, xây dựng và bàn giao 1 nhà hữu nghị tại Thoọng Pẹ; tặng Công an tỉnh và Bộ CHQS Bôlykhămxay 22 bộ máy vi tính; hỗ trợ, giúp đỡ các thôn, bản bên kia biên giới một số trang bị, vật chất, thuốc men, lương thực, thực phẩm, cây giống… với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Riêng Trạm xá Thoọng Pẹ đã khám, chữa bệnh cho hơn 3.472 lượt người, cấp cứu 36 ca; điều trị và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.879 lượt người với tổng trị giá khoảng 160,5 triệu đồng, tham mưu UBND tỉnh nhận đào tạo cho 2 học sinh của tỉnh Bôlykhămxay ở Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Sự giúp đỡ của lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã được chính quyền và nhân dân của bạn đánh giá cao. Như đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay đã nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm tỉnh Bôlykhămxay gần đây: “Công tác phối hợp phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng giữa hai nước ở Hà Tĩnh và Bôlykhămxay rất tốt. Trong đó, BĐBP Hà Tĩnh là một điểm sáng giúp nhân dân các bản, huyện biên giới từng bước cải thiện được đời sống kinh tế, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn, đập tan nhiều tổ chức phản động chống phá nhà nước Lào…. Giá như tỉnh nào cũng làm được như BĐBP Hà Tĩnh thì tốt biết mấy”.

Chủ đề 55 năm quan hệ VIỆT - LÀO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast