Mô hình sinh kế trao cơ hội cho phụ nữ nghèo vươn lên

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã trao tặng hàng nghìn mô hình sinh kế cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp chị em vươn lên, ổn định cuộc sống.

Khác với sự khó khăn, thiếu thốn trong nhiều năm trước, nay cuộc sống của gia đình chị Phan Thị Hạnh (60 tuổi, ở thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) đã ổn định, khấm khá hơn rất nhiều. Dự tính trong năm 2024 này, thu nhập của gia đình từ mô hình chăn nuôi bò, gà, vườn cây ăn quả, chè xanh, cùng 6 sào ruộng ước đạt khoảng 75 triệu đồng. Để có sự đổi thay trong cuộc sống, ngoài nỗ lực của chị Hạnh là sự tiếp sức của các cấp hội phụ nữ, thông qua việc trao tặng các mô hình sinh kế.

a1-3051.jpg
Chị Phan Thị Hạnh ( thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) bên con bò giống - mô hình sinh kế do các cấp hội phụ nữ trao tặng.

Chị Hạnh kể: "Năm 2016, chồng tôi không may bị tai biến. Gia đình đã nghèo lại dồn hết sức để cứu chữa cho chồng nên kinh tế trở nên kiệt quệ. Con đông (4 gái, 1 trai), đứa còn nhỏ, đứa không có nghề ổn định. Nhờ sự vận động hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, tôi được trao mô hình sinh kế, vay vốn quỹ tiết kiệm của chị em, từ đó gầy dựng dần dần. Đến nay, cuộc sống gia đình đã ổn định, đạt các tiêu chí thoát nghèo".

Được biết, từ năm 2017 đến nay, thông qua sự vận động của các cấp hội phụ nữ, chị Hạnh nhiều lần được hỗ trợ mô hình sinh kế gà, mỗi đợt từ 40-50 con gà giống để gây vốn.

a2-2120.jpg
Cán bộ Hội LHPN xã Kỳ Phong đến thăm hỏi động viên vợ chồng chị Phan Thị Hạnh.

Đặc biệt, năm 2023, thông qua dự án của Tổ chức Bánh mì cho thế giới, Hội LHPN huyện Kỳ Anh đã trao cho chị con bò giống trị giá 15 triệu đồng. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò mẹ đã sinh 1 bê con và hiện đang chuẩn bị sinh lứa thứ hai. Vừa qua, từ tiền bán bê con được 9 triệu đồng, chị Hạnh đầu tư mua một máy xay xát cá nhân để phục vụ cho gia đình và chăn nuôi, cuộc sống gia đình cũng dần ổn định.

Chị Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN Kỳ Phong cho biết: "Cùng với chị Phan Thị Hạnh, thời gian qua, hàng chục mô hình sinh kế do các cấp hội phụ nữ trao tặng trên địa bàn đã phát huy hiệu quả, giúp hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững. Bên cạnh, nguồn vận động từ hội phụ nữ cấp trên, hiện, 10/10 chi hội phụ nữ của xã đều có quỹ tiết kiệm để hỗ trợ cho các chị em nghèo vay, tạo sinh kế để không ngừng vươn lên".

a4-2901.jpg
Từ những mô hình sinh kế gà, bò đã giúp chị Hạnh mở mang sản xuất, đầu tư làm vườn trồng chè và cây ăn quả.

Theo báo cáo của Hội LHPN huyện Kỳ Anh, từ năm 2021 đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn huyện đã vận động, hỗ trợ 450 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo tại 20/20 xã trên địa bàn, đạt 80% chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, trung bình mỗi mô hình được hỗ trợ từ 2- 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, toàn huyện đã duy trì 386 tổ tiết kiệm phụ nữ, với tổng số tiền huy động đạt 12 tỷ đồng, giúp gần 1.500 lượt hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

a3-8014.jpg
Nhờ mô hình sinh kế gà giống trị giá 5 triệu đồng do các cấp hội phụ nữ hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Hóa ( ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) đã vươn lên thoát nghèo.

Cùng với huyện Kỳ Anh, thời gian qua, mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo đã được các cấp hội phụ nữ tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh triển khai sâu rộng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội đã huy động đạt trên 95 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phụ nữ nghèo, khó khăn như: trao mô hình sinh kế, tặng các suất quà, xây dựng mái ấm tình thương, bếp đun, bóng đèn tiết kiệm, bình lọc nước... Trong đó, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã trao 3.115 mô hình sinh kế trị giá hàng chục tỷ đồng.

a6-3645.jpg
Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê) trao mô hình sinh kế lợn giống cho chị Nguyễn Thị Hà (ngoài cùng bên phải) có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Phú Bình, dịp tháng 9/2024.

Chị Trần Thị Hồng Thắm - Chủ tịch Hội LHPN Hương Khê cho biết: "Là địa phương miền núi, đời sống người dân nói chung và các hội viên phụ nữ nói riêng còn nhiều khó khăn, trong đó số lượng hội viên nghèo khá nhiều. Vì vậy, cùng với chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, mô hình sinh kế có ý nghĩa rất quan trọng. Trong hơn 3 năm qua, chúng tôi đã vận động hỗ trợ 461 mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ khó khăn với tổng số tiền 376,5 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo bền vững".

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và với với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để trao tặng mô hình sinh kế cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quán triệt đến các đơn vị hội cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình cũng như giám sát, giúp các chị em được hỗ trợ, phát triển mô hình sinh kế một cách hiệu quả.

Bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban Kinh tế - Gia đình xã hội (Hội LHPN Hà Tĩnh)

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Các nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi công nghệ còn lạc hậu, công suất xử lý chỉ mới đạt hơn nửa so với thiết kế, xảy ra nhiều sự cố nên cần được đầu tư nâng cấp, thay đổi.
Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.