“Mẹ đỡ đầu” – lan tỏa yêu thương đến với trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 3 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã vận động nhận đỡ đầu được 944 trẻ mồ côi trên toàn tỉnh.

Một ngày trung tuần tháng 8/2024, tạm gác lại công việc bận rộn ở cửa hàng kinh doanh của mình, chị Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Huy Lan, ở tổ dân phố 5 (thị trấn Hương Khê) cùng cán bộ Hội LHPN huyện Hương Khê đến thăm người “con nuôi” là cháu Bùi Thị Ngọc Huế ở thôn Vĩnh Ngọc (xã Hương Vĩnh).

bc1.jpg
Chị Trần Thị Thu Hiền (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện Hội LHPN huyện Hương Khê và xã Hương Vĩnh đến thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ đỡ đầu cho cháu Bùi Thị Ngọc Huế.

Ngọc Huế (SN 2013) hiện đang là học sinh Trường Tiểu học xã Hương Vĩnh, mồ côi mẹ khi vừa tròn 1 tháng tuổi. Em sống cùng bố là ông Trần Xuân Quyết và 2 người anh trai (14 và 12 tuổi), bố sức khỏe yếu nên cuộc sống của 3 anh em Ngọc Huế rất khó khăn.

Thông qua giới thiệu của các cấp hội phụ nữ, từ tháng 4/2022, em đã được chị Trần Thị Thu Hiền nhận đỡ đầu. Hơn 2 năm qua, nhờ số tiền trợ cấp 500 nghìn đồng/tháng và sự quan tâm thăm hỏi, tặng quà của “mẹ đỡ đầu", cuộc sống của Ngọc Huế dần ổn định, thêm tự tin vươn lên trong cuộc sống.

c3.jpg
Ngoài hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng, chị Trần Thị Thu Hiền còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho cháu Ngọc Huế mỗi dịp lễ tết, đầu năm học mới.

Chị Trần Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Huy Lan chia sẻ: “ Tôi nhận thấy “Mẹ đỡ đầu” là chương trình hết sức nhân văn. Là một phụ nữ, người mẹ, tôi thấu hiểu những mất mát và khó khăn mà các trẻ mồ côi đang phải trải qua. Vì vậy, sau khi hội phụ nữ phát động, giới thiệu các hoàn cảnh cần được giúp đỡ, tôi đã nhận lời đồng hành cùng chương trình. Đến nay, thông qua Hội LHPN huyện Hương Khê tôi đã nhận đỡ đầu 4 cháu với mức hỗ trợ 500 nghìn/1 cháu/1 tháng, trong thời gian 3 năm”.

Chị Trần Thị Thu Hiền là một trong hàng chục cá nhân, tổ chức, thông qua sự vận động của các cấp hội, đã tích cực tham gia vào chương trình “Mẹ đỡ đầu” thời gian qua. Từ sự chung tay ấy, sau 3 năm triển khai, các cấp hội phụ nữ ở Hương Khê đã vận động đỡ đầu được 207 trẻ, trong đó 175 trẻ mồ côi khó khăn, 32 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ không có bố, trẻ bị bệnh hiểm nghèo…), với tổng số tiền cam kết đỡ đầu là: 2.787.600.000 đồng.

c4.jpg
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện Hương Khê và mạnh thường quân trao đỡ đầu cho cháu Nguyễn Đoàn Bảo Hân, ở xã Phúc Đồng.

Cùng với Hương Khê, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã được các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh lan tỏa rộng rãi, vận động thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Với nhiều cách vận động, linh hoạt, sáng tạo, hội LHPN nhiều địa phương, đơn vị đã huy động nguồn lực khá, tạo điều kiện cho trẻ mồ côi, trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, đỡ đầu. Điển hình như: Hương Khê (207 trẻ), Nghi Xuân (109 trẻ), Cẩm Xuyên (79 trẻ), Hương Sơn (58 trẻ), Vũ Quang (61 trẻ), Can Lộc (60 trẻ), Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh (25 trẻ)...

Chị Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã phát động chương trình một cách rộng rãi trong các cấp hội, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng, đồng thời giao chỉ tiêu cho từng địa phương. Hội cũng đã tham mưu huyện ban hành kế hoạch giao các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn cùng thực hiện. Cùng với đó, mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu, gây quỹ để đỡ đầu trẻ cũng đã được thực hiện hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội, hội viên”.

c6.jpg
Đại diện Hội LHPN xã Xuân Thành (Nghi Xuân) trao đỡ đầu cho cháu Phan Bảo Lâm (ở thôn Thành Văn, Xuân Thành).

Theo báo cáo của Hội LHPN Hà Tĩnh, sau 3 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận đỡ đầu được 944 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian hỗ trợ từ 3 năm trở lên, số tiền cam kết hỗ trợ trên 15 tỷ đồng. Trong đó, có 825 em do hội LHPN các cấp trực tiếp và kết nối nhận đỡ đầu. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã tổ chức trao tặng trên 5.000 suất quà trị giá trên 1,5 tỷ đồng cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ tết và đầu năm học mới...

Ngoài việc hỗ trợ về mặt vật chất, các cấp hội phụ nữ, các "mẹ đỡ đầu" cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà động viên các cháu về mặt tinh thần. Nhờ đó, nhiều em đã nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, đạt nhiều thành tích trong học tập.

c7.jpg
Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh thăm hỏi, động viên và trao quà đỡ đầu cho cháu Phạm Nguyễn Thị Kim (ở xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) dịp tháng 5/2024.

Sau 3 năm triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã đạt được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay trong số 6.444 trẻ mồ côi toàn tỉnh, vẫn còn 3.859 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất cần được giúp đỡ. Ngoài ra, trong 944 trẻ đã được đỡ đầu, số lượng lớn được nhận hỗ trợ 3 năm cũng sắp hết kỳ hạn. Vì vậy, thời gian tới, bên cạnh nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong tuyên truyền vận động, chúng tôi rất mong chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức xã hội, các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân.. để có thêm nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức, vươn lên trong cuộc sống”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Chủ đề An sinh xã hội

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!