MU thành ác mộng của Liverpool ở FA Cup

Theo thống kê, MU chưa từng thua trên sân nhà trước Liverpool trong hơn 100 năm qua ở đấu trường FA Cup. Ngoài ra, họ cũng đã loại The Kop khỏi giải đấu lần thứ 11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
4444.JPG

Ở trận Tứ kết FA Cup đáng chú ý giữa MU vs Liverpool, đã có một kết quả bất ngờ xảy ra khi Quỷ đỏ giành chiến thắng 4-3 sau 2 hiệp phụ. Với kết quả này, MU vẫn đang duy trì thành tích bất bại trước Liverpool ở mùa giải năm nay trong cả 2 lần đối đầu. Trước đó là trận hòa 0-0 vào ngày 23/12 tại vòng 17 Premier League, và bây giờ là trận thắng 4-3 đầy cảm xúc tại Tứ kết FA Cup.

Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên Liverpool để thua trận ở bất kỳ giải đấu nào trong mùa giải này mà họ đã dẫn bàn. Có một điều đặc biệt là MU chưa từng thua trên sân nhà trước Liverpool trong hơn 100 năm qua tại đấu trường FA Cup. Quỷ đỏ cũng đã loại Liverpool khỏi FA Cup lần thứ 11. Chỉ có Liverpool loại bỏ một đối thủ nhiều lần hơn trong giải đấu (12 lần với Everton).

Cầu thủ Amad Diallo trở thành người hùng của MU với bàn thắng ấn định chiến thắng trong hiệp phụ trước khi bị đuổi khỏi sân vì cởi áo ăn mừng. Anh trở thành cầu thủ MU đầu tiên ghi bàn và bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu kể từ Nemanja Matic trong trận gặp Man City ở bán kết League Cup 2020.

22.JPG
MU có lần thứ 11 loại Liverpool khỏi FA Cup.

Ngoài ra, còn có một vài thống kê ấn tượng khác như:

- Erik ten Hag đã trở thành HLV MU đầu tiên giành chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước Liverpool của Jurgen Klopp.

- Marcus Rashford đã ghi nhiều bàn thắng vào lưới Liverpool hơn bất kỳ đối thủ Big Six nào khác (7 bàn).

- Scott McTominay đã ghi 9 bàn trên mọi đấu trường mùa này, Rasmus Hojlund là cầu thủ MU duy nhất ghi được nhiều bàn thắng hơn (13).

- Kobbie Mainoo tắc bóng thành công 100% trước Liverpool.

Về phần Liverpool, dù thua nhưng họ cũng có thống kê khá ấn tượng khi họ đã có 23 bàn thắng được ghi từ cầu thủ dự bị trên mọi đấu trường mùa này (không bao gồm bàn phản lưới nhà), nhiều nhất so với bất kỳ đội nào ở 5 giải đấu lớn của châu Âu trong mùa giải 2023/24.

Với cá nhân Mohamed Salah, anh là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận sân khách liên tiếp trước MU. Ngoài ra, ngôi sao người Ai Cập cũng đã ghi 13 bàn sau 14 lần ra sân trước MU cho Liverpool. Không có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng vào lưới một CLB Premier League hiện tại kể từ khi Salah gia nhập Lữ đoàn đỏ hơn con số này (Harry Kane cũng 13 bàn vào lưới Everton).

Sau khi vượt qua Liverpool, đoàn quân của Erik ten Hag sẽ gặp Coventry tại bán kết, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 20/4.

bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast