Mỹ phát hành đồng 50 xu đặc biệt tưởng niệm 25 năm sự kiện 11/9

Việc phát hành đồng tiền nhằm tưởng nhớ những người thiệt mạng và ghi nhận sự hy sinh của những người đã tham gia cứu hộ trong các vụ tấn công ngày 11/9/2001.

xu-myjpg.jpg
Đồng 50 xu đặc biệt tưởng niệm 25 năm sự kiện 11/9. (Nguồn: Sở Đúc tiền Mỹ)

Sở Đúc tiền Mỹ ngày 10/9 công bố phiên bản đặc biệt của đồng 50 xu nhằm tưởng niệm 25 năm các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Đồng tiền mang dấu “9-11-01” được bao quanh bởi dòng chữ “NEVER FORGET” (Không bao giờ quên).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc phát hành đồng tiền nhằm tưởng nhớ những người thiệt mạng và ghi nhận sự hy sinh của những người đã tham gia cứu hộ trong các vụ tấn công. Ông nhấn mạnh sau 25 năm, cam kết tưởng nhớ các nạn nhân và gia đình họ vẫn không thay đổi.

Mặt trước đồng tiền khắc hình Nữ thần Tự do cùng các dòng chữ “UNITED STATES OF AMERICA,” “IN GOD WE TRUST” và “1776 ~ 2026.” Dấu “9-11-01” được đặt trong vòng chữ “NEVER FORGET.”

Mặt sau khắc hình Nữ thần Tự do trao ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp, cùng dòng chữ “KNOWLEDGE IS THE ONLY GUARDIAN OF TRUE LIBERTY” (Kiến thức là người bảo vệ duy nhất của tự do chân chính), bên cạnh các dòng chữ “E PLURIBUS UNUM” và “HALF DOLLAR.”

Sở Đúc tiền cho biết các đồng tiền được đúc tại Xưởng đúc tiền Philadelphia và có chất lượng lưu hành, được bán theo cuộn 20 đồng với giá 40 USD hoặc túi 100 đồng với giá 100 USD.

Việc đặt mua bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến 15 giờ ngày 25/9 (giờ miền Đông của Mỹ), trong khi việc giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 3/12.

Sở Đúc tiền không đặt giới hạn tổng số lượng phát hành hoặc số lượng mua của mỗi gia đình.

Giám đốc Sở Đúc tiền Paul Hollis cho rằng đồng tiền là vật lưu niệm giúp ghi lại sự đoàn kết của người Mỹ sau các vụ tấn công, đồng thời có thể góp phần giúp thế hệ trẻ, trong đó nhiều người sinh sau năm 2001, hiểu hơn về những sự kiện và mất mát ngày đó.

Trước đó, Sở Đúc tiền đã trao 2.983 đồng Enduring Liberty Half Dollar cho Bảo tàng và Đài tưởng niệm Quốc gia 11/9 tại New York để tưởng niệm các nạn nhân của các vụ tấn công ngày 11/9/2001 và vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993. Số tiền này được đúc tại West Point.

Phiên bản 50 xu đặc biệt cũng nằm trong chương trình kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ. Trong năm 2026, thiết kế đồng tiền sử dụng hình Nữ thần Tự do ở mặt trước và cảnh trao ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp ở mặt sau; hình Tổng thống John F. Kennedy dự kiến trở lại trên đồng 50 xu từ năm 2027.

Việc phát hành đồng 50 xu diễn ra trước lễ tưởng niệm 25 năm sự kiện 11/9 tại New York, Washington D.C và Shanksville, bang Pennsylvania.

Tổng thống Donald Trump dự kiến phát biểu tại Đài tưởng niệm Quốc gia 11/9 ở Lầu Năm Góc, Arlington, bang Virginia./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!