Mỹ sơ tán hơn 31.000 người do đám cháy rừng mới ở Los Angeles

Đám cháy mới được đặt tên là Hughes, cách Los Angeles khoảng 80 km về phía Bắc và đã tạo ra những ngọn lửa lớn cũng như cột khói khổng lồ ở khu vực đồi núi.

chay-rung-moi.jpg
Những ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Pacific Palisades, Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/1, một đám cháy rừng mới đã bùng phát ở phía Bắc hạt Los Angeles, bang California của Mỹ, sau đó nhanh chóng lan rộng hơn 38 km2 do gió mạnh và địa hình có nhiều bụi rậm khô.

Đám cháy mới lan quá nhanh đã buộc hơn 31.000 người phải sơ tán.

Đám cháy mới được đặt tên là Hughes, cách Los Angeles khoảng 80 km về phía Bắc và đã tạo ra những ngọn lửa lớn cũng như cột khói khổng lồ ở khu vực đồi núi, gây thêm áp lực cho lính cứu hỏa vốn đang phải căng mình kiểm soát 2 đám cháy lớn ở khu vực đô thị này.

Chỉ trong vài giờ, đám cháy Hughes đã lan rộng trên diện tích hơn 38 km2, bằng 70% diện tích đám cháy Eaton vốn là một trong 2 đám cháy lớn đã tàn phá khu vực Los Angeles trong những tuần gần đây.

Nhà chức trách đã phải cảnh báo người dân ở khu vực hồ Castaic thuộc hạt Los Angeles về "nguy cơ trực tiếp đến tính mạng," trong khi phần lớn phía Nam bang California vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng cực độ do gió mạnh và thời tiết khô.

Trong một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, ông Robert Luna, cho biết chính quyền địa phương đã ban bố lệnh sơ tán bắt buộc đối với khoảng 31.000 người. Ngoài ra, khoảng 23.000 người khác được khuyến cáo đi sơ tán.

Cùng ngày, Rừng quốc gia Angeles tại Los Angeles thông báo đóng cửa toàn bộ công viên rộng 2.800 km2 ở dãy núi San Gabriel. Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (Cal Fire) cho biết khoảng 1.100 lính cứu hỏa đã được triển khai trên khắp khu vực phía Nam bang California để ứng phó với đám cháy mới cũng như 2 đám cháy lớn Eaton và Palisades.

Tính đến thời điểm này, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 91% diện tích đám cháy Eaton và 68% diện tích đám cháy Palisades.

Trong 9 tháng gần đây, miền Nam bang California không có nhiều mưa, thời tiết lại khô hanh nên gây nhiều nguy hiểm. Cơ quan thời tiết dự báo sẽ có mưa từ ngày 25-27/1, phần nào có thể giảm bớt khó khăn cho lực lượng cứu hỏa.

Theo Cal Fire, kể từ khi bùng phát ngày 7/1, 2 đám cháy Eaton và Palisades đã thiêu rụi diện tích bằng thủ đô Washington, cướp đi sinh mạng của 28 người và làm hư hại hoặc phá hủy gần 16.000 công trình. Các quan chức Los Angeles cho biết có thời điểm có tới 180.000 người đã phải sơ tán.

Công ty AccuWeather dự báo tổn thất kinh tế do 2 đám cháy này gây ra có thể lên tới hơn 250 tỷ USD./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!