Nga muốn giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine

Quan chức Nga tuyên bố Moscow ủng hộ việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình trên bàn đàm phán, nhưng vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga muốn giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine

Phái đoàn Nga - Ukraine đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 (Ảnh: Getty).

“Nhờ cựu thủ tướng Đức Angela Merkel, một trong những bên bảo đảm cho các thỏa thuận Minsk, giờ đây chúng tôi biết chắc chắn rằng phương Tây đang tranh thủ thời gian, cố gắng trang bị vũ khí cho Ukraine và chuẩn bị cho tình huống này”, Phó đại diện thường trực phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky nói trong cuộc phỏng vấn hôm 13/12.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với báo Die Zeit hôm 7/12, bà Merkel cho biết mục đích thực sự của các thỏa thuận Minsk trong giai đoạn năm 2014-2015 nhằm kéo dài thời gian và cho phép Ukraine xây dựng tiềm lực quân sự cho cuộc đối đầu trong tương lai với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phát biểu của bà Merkel một lần nữa chứng minh rằng, việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine là một quyết định đúng đắn.

Ra đời năm 2015, Thỏa thuận Minsk được kỳ vọng sẽ đặt dấu chấm hết cho chiến sự miền Đông Ukraine và tháo ngòi căng thẳng giữa Nga - Ukraine. Điều khoản cốt lõi của Thỏa thuận Minsk là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các bên phải nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tiền tuyến.

Theo giải thích của Nga, các thỏa thuận Minsk buộc chính quyền Kiev phải sửa đổi về luật và hiến pháp, mở đường cho phép các lực lượng ly khai thân Nga tại vùng Donbass có đại diện trong chính quyền Ukraine. Tuy vậy, Moscow cho rằng, việc Nga công nhận độc lập cho Donbass và sáp nhập vùng lãnh thổ này là kết quả trực tiếp của việc Ukraine thất bại trong thực thi các thỏa thuận Minsk.

Theo ông Polyansky, Nga muốn đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự (ở Ukraine) “thông qua các biện pháp hòa bình và điều đó hoàn toàn khả thi”.

“Trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự (tại Ukraine), chúng tôi đã đề xuất với các nước phương Tây về việc đảm bảo an ninh cho Nga và thảo luận về Ukraine, về cách Ukraine cần thực hiện các thỏa thuận Minsk. Điều đó rất dễ thực hiện. Một số điều kiện rất dễ dàng. Trước hết, hãy ngừng bắn phá vào công dân của mình, thừa nhận thực tế rằng họ có quyền con người, họ có quyền nói ngôn ngữ của họ và tôn thờ những người anh hùng của họ”, ông Polyansky nói thêm.

“Nếu chúng tôi có thể đạt được điều đó thông qua các biện pháp khác, thông qua bàn đàm phán, thông qua một số hình thức bảo đảm, chúng tôi rất sẵn lòng làm điều đó, nhưng những gì chúng tôi nhận được từ phương Tây vào thời điểm này lại là cách đối xử xem thường và loại bỏ bất kỳ mối quan tâm nào của chúng tôi. Và sau đó, các cuộc pháo kích vào Donbass đã tăng cường đáng kể”, ông Polyansky cho biết.

Ông Polyansky nhắc lại rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã nhiều lần tuyên bố chúng tôi sẵn sàng chấm dứt xung đột một cách hòa bình trên bàn đàm phán”.

“Nhưng tất nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện thông qua việc xem xét gốc rễ sâu xa của vấn đề này và loại bỏ chúng. Đối với Ukraine, đó là không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào trong tương lai cho Nga. Còn bây giờ, những gì chúng ta thấy hoàn toàn ngược lại. Ukraine hoàn toàn đi sai hướng. Vì vậy, tôi e ngại rằng điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là tiếp tục chiến dịch quân sự và chúng tôi phải chiến đấu không chỉ với Ukraine, mà còn với vũ khí của NATO”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Động đất tại Indonesia: Gần 13.000 người chưa thể trở về nhà

Động đất tại Indonesia: Gần 13.000 người chưa thể trở về nhà

Gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày Quốc khánh của nước này (17/8) sau khi họ phải rời bỏ nhà cửa, trú tạm ngoài trời và chờ được cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15/8. Thảm họa đã phủ bóng lên ngày lễ lớn của Indonesia, khi nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ hàng cứu trợ.
Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng

Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn các số liệu cập nhật về trận động đất có độ lớn 7,7 ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia cho biết, tính đến 15h00 ngày 15/8 (giờ địa phương) số người thiệt mạng là 38 người, trong khi khoảng 2.000 người đã phải sơ tán do lo ngại dư chấn và nguy cơ sóng thần.
Argentina khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN

Argentina khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN

Argentina khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong bối cảnh Đông Nam Á ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các mạng lưới kinh tế toàn cầu.
Mỹ áp thuế tới 100% đối với drone nhập khẩu

Mỹ áp thuế tới 100% đối với drone nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố mức thuế lên tới 100% đối với thiết bị bay không người lái (drone) và linh kiện nhập khẩu, nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung nước ngoài.
Phát ngôn viên Nhà Trắng từ chức

Phát ngôn viên Nhà Trắng từ chức

Tổng thống Trump thông báo Karoline Leavitt sẽ từ chức phát ngôn viên Nhà Trắng vào cuối tháng 8, nhưng vẫn là cố vấn cấp cao của ông.
Động đất tại Colombia: LHQ khẩn trương huy động nguồn lực cứu trợ

Động đất tại Colombia: LHQ khẩn trương huy động nguồn lực cứu trợ

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 11/8, trong bối cảnh các chiến dịch cứu hộ sau trận động đất tiếp tục diễn ra khẩn trương tại miền Tây Colombia, các cơ quan LHQ khẳng định sẵn sàng huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền Colombia trong công tác cứu trợ.
Trung Quốc triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm

Trung Quốc triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chủ động đấu tranh với tội phạm có tổ chức và triển khai thêm các đợt trấn áp trọng điểm, cam kết triệt phá các băng nhóm tội phạm ngay khi vừa xuất hiện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!