Hong Kong áp hạn chót dỡ lưới giàn giáo tại 200 công trình sau thảm họa cháy chung cư

Chính quyền thành phố đã ra lệnh dỡ bỏ lưới giàn giáo tại hơn 200 công trình trên khắp Hong Kong trước ngày 6/12, sau khi phát hiện chứng chỉ an toàn giả mạo tại hai công trường xây dựng, trong bối cảnh vụ cháy chung cư tại quận Tai Po gây chấn động khiến ít nhất 159 người thiệt mạng.

Chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong bị thiêu rụi sau hỏa hoạn, ngày 28/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong bị thiêu rụi sau hỏa hoạn, ngày 28/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Một tuần sau vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất của Hong Kong trong nhiều thập kỷ, cảnh sát ngày 3/12 đã bắt giữ 6 người đàn ông thuộc công ty phụ trách hệ thống báo cháy tại cụm chung cư Wang Fuk. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi bảy tòa nhà chung cư được bao phủ bằng giàn giáo tre và lưới bảo vệ.

Những người này bị cáo buộc khai báo gian dối với Sở Cứu hỏa rằng hệ thống báo cháy của khu chung cư sẽ không bị vô hiệu hóa trong quá trình cải tạo.

Chính quyền cũng đã ra lệnh tháo dỡ lưới tại các công trường bảo trì lớn sau khi phát hiện một nhà sản xuất lưới giàn giáo có trụ sở tại Sơn Đông bị cáo buộc làm giả chứng chỉ an toàn cho vật liệu được sử dụng trong các dự án cải tạo chung cư ở Chai Wan và Fortress Hill. Công ty tuyên bố chứng chỉ do Trung tâm Kiểm tra và Kiểm định Chất lượng Quốc gia về Thiết bị Bảo hộ Lao động tại Bắc Kinh cấp, nhưng thực chất là giấy tờ giả mạo.

Giám đốc an ninh Chris Tang Ping-keung cho biết chính quyền đã mở cuộc điều tra hình sự. Nhà sản xuất lưới giàn giáo bị tình nghi cũng khẳng định đã nhận được chứng chỉ an toàn từ một phòng thí nghiệm ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, nhưng ông Tang cho hay số điện thoại liên hệ không hợp lệ.

"Chúng tôi đang liên hệ với các cơ quan liên quan tại Trung Quốc đại lục để hỗ trợ quá trình điều tra", ông nói.

Người đứng đầu Sở Phát triển, bà Bernadette Linn Hon-ho, cho biết cần có “phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt” và đã yêu cầu khoảng 200 tòa nhà tư nhân cùng hàng chục khu nhà ở công cộng hoặc công trình chính phủ tháo dỡ lưới giàn giáo trước ngày 6/12.

"Do nghi ngờ tài liệu giả mạo và nhằm bảo vệ sự an toàn của cư dân cũng như giảm bớt lo ngại tại các tòa nhà đang cải tạo, chính quyền yêu cầu dỡ bỏ lưới giàn giáo ở tất cả các tòa nhà tư nhân và công cộng trong ba ngày tới", bà nói.

Bà cho biết Sở Xây dựng dự kiến ban hành hướng dẫn vận hành mới vào tuần tới, yêu cầu tất cả lưới giàn giáo phải được lấy mẫu tại chỗ và được chứng nhận an toàn bởi các đơn vị xác thực trước khi lắp đặt.

Trước đó, chính quyền đã lấy hàng nghìn mẫu lưới từ các tầng trên, giữa và dưới tại hơn 300 địa điểm để kiểm tra sau vụ cháy. Bà Linn nói thêm rằng các biện pháp cưỡng chế sẽ được áp dụng nếu bất kỳ mẫu nào không đạt yêu cầu an toàn.

Lawrence Ng San-wa, Chủ tịch danh dự thường trực của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Hong Kong, cho biết thành phố có khoảng 2.000 thợ giàn giáo chuyên nghiệp. Ông tin rằng lực lượng này đủ để hoàn thành khối lượng công việc được giao.

Tính đến chiều 3/12, số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã tăng lên ít nhất 159 người. Đội nhận dạng nạn nhân thảm họa (DVIU) thuộc Lực lượng Cảnh sát Hong Kong đã hoàn tất việc tìm kiếm trong 7 tòa nhà bị cháy và sẽ tiếp tục kiểm tra khu vực giàn giáo tre, do vẫn còn 31 người mất liên lạc. Cảnh sát không loại trừ khả năng số nạn nhân tiếp tục tăng.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.