Italy mở cuộc điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ

Italy điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ liên quan đến điều kiện làm việc ở các nhà máy ở nước ngoài và chuỗi cung ứng, yêu cầu tự nguyện cải thiện và tránh xử phạt nặng nề.

gucci.jpg
Cửa hàng của hãng thời trang xa xỉ Gucci tại thành phố Milan, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, Văn phòng Công tố thành phố Milan, miền Bắc Italy, đã mở cuộc điều tra về các hoạt động phạm pháp của 13 thương hiệu xa xỉ trong chuỗi cung ứng thời trang "Made in Italy," liên quan đến điều kiện làm việc ở các nhà máy ở nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các thương hiệu thời trang được lệnh giao nộp tài liệu cho cảnh sát gồm có Versace, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia và Off-White Operating.

Văn phòng Công tố Milan đã có đầy đủ danh sách các nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi cung ứng của từng thương hiệu, số lượng công nhân làm việc trong điều kiện bị bóc lột và thiếu thốn, cũng như các mặt hàng bị tịch thu.

Các thương hiệu này hiện đang được yêu cầu tự nguyện nộp hồ sơ về mô hình tổ chức phòng ngừa và kiểm toán, nội bộ hoặc ủy quyền cố vấn-tư vấn, nhằm tạo điều kiện cho họ có thời gian để khắc phục sai phạm và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tránh bị áp dụng các biện pháp hành chính tư pháp nặng nề.

Những tuần gần đây, Văn phòng Công tố Milan đã mở cuộc điều tra tương tự đối với Công ty cổ phần Tod's và Tổng giám đốc của hãng này là ông Diego Della Valle, cho biết có thể đưa ra các yêu cầu quản lý đặc biệt và lệnh cấm nếu các thương hiệu không điều chỉnh cơ cấu mua sắm và việc tổ chức lao động bị coi là bất hợp pháp hiện nay.

Từ tháng 3/2024, Tòa án Milan cũng đã ra lệnh quản lý tư pháp nhưng chưa điều tra đối với Công ty cổ phần Alviero Martini, Armani Operation, Manufacture Dior, Valentino Bags Lab và Loro Piana di Louis Vuitton.

Các công ty này bị coi là đã cẩu thả và vô tình tạo điều kiện cho việc bóc lột./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!