Theo tờ The Kyiv Independent, nhiều đợt nổ đã xảy ra tại thành phố Rivne nằm ở miền Tây Ukraine và cách xa tiền tuyến.
Cuộc không kích ồ ạt này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga đã phóng 452 UAV và 45 tên lửa vào Ukraine rạng sáng 6/6. Đây là một trong những đợt tấn công đường không lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến toàn diện. Điện Kremlin tuyên bố cuộc oanh tạc là hành động trả đũa trước đòn tấn công UAV của Kiev vào các máy bay chiến lược của Nga trong chiến dịch Mạng nhện.
Không quân Ukraine đã phát cảnh báo phòng không suốt đêm 8 và rạng sáng 9/6 để cảnh báo nhiều khu vực về nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV.
Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết đã điều động tiêm kích xuất kích để ứng phó với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào miền Tây Ukraine.
Ông Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân quản thành phố Kiev, cho biết một tòa nhà văn phòng ở quận Darnytsia của thủ đô đã bị hư hỏng trong cuộc tấn công.
Trước đó, theo hãng tin Reuters, các quan chức Mỹ dự đoán Nga sẽ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn và phức hợp hơn trong những ngày tới để đáp trả chiến dịch Mạng nhện.
Theo một nguồn tin ngoại giao phương Tây, hành động trả đũa của Điện Kremlin có thể nhắm vào các mục tiêu chính phủ có giá trị cao như trụ sở hành chính hoặc cơ sở tình báo.
Ông Michael Kofman, chuyên gia về Nga tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, dự đoán Nga có thể sẽ trừng phạt Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) vì vai trò của cơ quan này trong chiến dịch Mạng nhện. Theo ông, để gửi thông điệp mạnh mẽ, Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung cho cuộc tấn công. Ông nói: “Khả năng cao là họ sẽ tìm cách tấn công trụ sở của SBU hoặc các tòa nhà quản lý tình báo cấp vùng khác”. Ngoài ra, Nga cũng có thể nhắm vào các trung tâm sản xuất quốc phòng của Ukraine.
Dự báo nói trên được đưa ra sau khi Ukraine thực hiện chiến dịch Mạng nhện ngày 1/6, sử dụng 117 UAV phóng từ sâu trong lãnh thổ Nga.
Mỹ đánh giá rằng khoảng 20 máy bay chiến đấu Nga đã bị tấn công trúng, tức là khoảng một nửa so với con số do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra.
Ngày 5/6, Chính phủ Nga phủ nhận thông tin có máy bay bị phá hủy và cho biết các thiệt hại sẽ được khắc phục.
Cuộc tấn công trên được chuẩn bị suốt 18 tháng và thực hiện bằng các UAV được giấu trong xe tải đưa đến gần các căn cứ của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm ngày 4/6 rằng Nga buộc phải đáp trả vụ tấn công của Ukraine.