Ukraine lên tiếng trước cáo buộc của Nga về việc hoãn vô thời hạn trao trả tù binh

Theo hãng tin Reuters, ngày 7/6, phía Ukraine đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Nga về việc nước này hoãn vô thời hạn việc trao đổi tù nhân theo như thỏa thuận tại cuộc hòa đàm đầu tháng này.

Các tù nhân Ukraine được trao trả tại một địa điểm không xác nhận. Ảnh: Ảnh: Volodymyr Zelensky/X.
Các tù nhân Ukraine được trao trả tại một địa điểm không xác nhận. Ảnh: Ảnh: Volodymyr Zelensky/X.

Tại vòng đàm phán hòa bình thứ 2 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2/6, theo nhiều nguồn tin, cả Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi thêm số lượng lớn tù nhân cũng như thi thể của 12.000 binh sĩ đã tử trận.

Tuy nhiên, vào ngày 7/6, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Nga với Ukraine thông báo rằng Moskva đã bắt đầu thực hiện phần cam kết của mình, chuyển giao các thi thể theo thỏa thuận đã thống nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, ông cáo buộc Kiev đã bất ngờ hoãn các cuộc trao đổi vô thời hạn mà không đưa ra lý do rõ ràng.

"Những thi thể đầu tiên gồm 1.212 binh sĩ Ukraine, được bảo quản đông lạnh, đã được vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng tới khu vực trao đổi ở biên giới hai nước. Các thi thể còn lại đang được đưa đến địa điểm", ông Medinsky cho biết.

Đài Sputnik đưa tin, ngày 6/6, Nga đã bắt đầu triển khai chiến dịch bàn giao hơn 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine đã tử trận. Ngoài ra, danh sách đầu tiên - gồm 640 tù binh Ukraine bị thương nặng, bệnh nghiêm trọng và những người dưới 25 tuổi - cũng đã được gửi tới phía Ukraine để tiến hành trao đổi.

Ông Medinsky cũng nhấn mạnh rằng, Nga đã hoàn toàn sẵn sàng thực hiện việc trao đổi và mời các kênh truyền hình quốc tế, hãng thông tấn và phóng viên tới tận nơi để kiểm chứng. "Chúng tôi đã có mặt tại địa điểm. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để tiến hành cuộc trao đổi. Nga luôn giữ lời", ông khẳng định.

Theo Reuters, đáp lại những cáo buộc trên, ông Andriy Kovalenko, quan chức thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng phủ nhận và cho biết Moscow nên ngừng đề cập những thông tin như trên và nên quay trở lại với công việc mang tính xây dựng.

"Những tuyên bố hôm nay của phía Nga không phù hợp với thực tế hoặc các thỏa thuận trước đây về việc trao đổi tù nhân hoặc hồi hương thi thể", ông cho biết trong bài viết trên ứng dụng Telegram.

Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng cáo buộc Moskva đã sử dụng tên lửa và bom tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào Kharkiv khiến 3 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong một đêm, lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và thiết bị bay không người lái để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine và đánh trúng tất cả các mục tiêu này.

Thành phố Kharkiv ở phía Đông Bắc và là một trong những thành phố lớn nhất của Ukraine. Khu vực này chỉ cách biên giới Nga vài chục km và thường xuyên hứng chịu các cuộc không kích trong suốt hơn 3 năm qua kể từ chiến sự giữa hai bên nổ ra. "Kharkiv hiện đang phải hứng chịu cuộc tấn công mạnh mẽ nhất kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu", Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết trong bài đăng trên Telegram trong ngày 7/6.

Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết một cuộc tấn công trong đêm 6/6 bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine ở khu vực Moskva đã khiến 2 người bị thương. Thông tin trên đã được Thống đốc Andrei Vorobyov thông báo cùng ngày trên Telegram.

Cơ quan giám sát hàng không Nga cho biết các sân bay Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky ở Moskva đã được nối lại hoạt động sau khi tạm dừng vì lý do an toàn chuyến bay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ nửa đêm qua, các đơn vị phòng không đã chặn và tiêu diệt 36 thiệt bị bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga, bao gồm cả khu vực Moskva. Về phía Ukraine, không quân nước này tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga vào sáng ngày 7/6 tại khu vực Kursk. Tuy nhiên, phía quân đội Nga Nga vẫn chưa xác nhận thông tin trên.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.