Cảnh báo cứng rắn của Nga sau hàng loạt cuộc tấn công vào lãnh thổ

Moscow cảnh báo đáp trả thích đáng các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga gần đây.

12.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 1/6. Hai nhà ngoại giao đã thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Moscow và Kiev tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Chỉ một ngày trước cuộc đàm phán được lên kế hoạch tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai cây cầu đã bị sập ở khu vực biên giới Bryansk và Kursk của Nga, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo Ủy ban Điều tra của Nga, các vụ việc này là do hành vi phá hoại.

Cùng ngày hôm đó, hàng loạt máy bay không người lái đã nhắm vào các sân bay quân sự ở vùng Murmansk ở phía bắc Nga, các vùng Ivanovo và Ryazan ở phía tây Nga, vùng Irkutsk ở Siberia và vùng Amur ở Viễn Đông.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Rubio "bày tỏ lời chia buồn chân thành về thương vong của dân thường do vụ đánh bom cơ sở hạ tầng đường sắt ở các vùng Bryansk và Kursk vào ngày 1/6”.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết các cuộc tấn công sẽ được điều tra kỹ lưỡng và "kết quả sẽ được công bố trong tương lai rất gần".

"Những bên nào phạm tội sẽ được xác định và chắc chắn sẽ phải đối mặt với hình phạt thích đáng”, ông Lavrov cảnh báo.

Ngoại trưởng Lavrov và Rubio cũng "trao đổi quan điểm về nhiều sáng kiến liên quan đến giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine", bao gồm các cuộc đàm phán sắp tới giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết Ngoại trưởng Rubio "nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine để đạt được hòa bình lâu dài".

Để đáp trả các cuộc đột kích của Ukraine, Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng như các điểm tập kết và kho quân sự.

Giới chức Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công hôm 1/6 là một phần của chiến dịch "lịch sử" có mật danh là Spiderweb (Mạng nhện). Theo các báo cáo, các cuộc tấn công đã được chuẩn bị trong hơn một năm rưỡi và nhắm vào lực lượng "không quân chiến lược" của Nga.

Tất cả các cuộc tấn công đều sử dụng máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất (FPV), một số trong số chúng được phóng từ các vùng lãnh thổ gần các căn cứ.

Theo quan chức an ninh giấu tên của Ukraine, cuộc không kích hôm 1/6 nhằm vào các căn cứ không quân của Nga khiến 41 máy bay chiến đấu bị phá hủy. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Trong thông cáo vào cuối ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các căn cứ không quân trên khắp nước Nga đã bị tấn công bằng một loạt máy bay không người lái của Ukraine. Nga đã ngăn chặn thành công hầu hết các cuộc tấn công, nhưng vẫn chịu những thiệt hại nhất định.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Israel tuyên bố hạ thủ lĩnh Hamas

Israel tuyên bố hạ thủ lĩnh Hamas

Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh Hamas ở Dải Gaza, dường như đề cập cuộc không kích Khan Younis hồi giữa tháng.
Indonesia thu giữ lượng ma túy lớn kỷ lục

Indonesia thu giữ lượng ma túy lớn kỷ lục

Cơ quan phòng chống ma túy quốc gia Indonesia (BNN) ngày 26/5 cho biết đã thu giữ 2 tấn ma túy đá giấu trong một tàu đánh cá, đồng thời bắt giữ 6 người liên quan. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất ở nước này.
Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Syria

Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Syria

Mỹ thông báo xóa bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Syria suốt 14 năm qua, mở ra tương lai mới cho quốc gia Trung Đông.