Sự thật về loạt bài gây sốc của Tổng thống Trump về tỉ phú Elon Musk

Nhiều hình ảnh được cho là bài đăng của ông Trump đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên ít nhất 2 bài đăng, một bài nói ông Musk “luôn phê ketamine”, và một bài nói ông Musk “chào kiểu Đức Quốc xã”, đã được xác nhận là tin giả.

Ảnh chụp màn hình bài đăng cáo buộc "ông Elon Musk phê ketamine" của Tổng thống Mỹ Donald Trump được lan truyền trên mạng xã hội, đạt hơn 1 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt tương tác - Ảnh: AFP
Ảnh chụp màn hình bài đăng cáo buộc "ông Elon Musk phê ketamine" của Tổng thống Mỹ Donald Trump được lan truyền trên mạng xã hội, đạt hơn 1 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt tương tác - Ảnh: AFP

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk rạn nứt sau cuộc khẩu chiến ngày 5-6, một số hình ảnh chụp màn hình các bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social đang gây bão dư luận.

Cụ thể theo Hãng tin AFP, một bài đăng cáo buộc ông Musk “lúc nào cũng phê ketamine” và “không đáng tin”. Thậm chí, bài đăng này còn chế giễu: “Hắn muốn lên sao Hỏa, sao không về lại châu Phi đi?”.

Ketamine là một loại thuốc gây mê, ban đầu được phát triển để sử dụng trong y khoa, đặc biệt trong phẫu thuật và thú y. Những năm gần đây, ketamine còn được nghiên cứu và sử dụng trong điều trị trầm cảm.

Tuy nhiên, do đặc tính gây ảo giác và ảnh hưởng mạnh đến hệ thần kinh, ketamine cũng bị lạm dụng như một loại ma túy, có thể gây nghiện và dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tại nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, ketamine được xếp vào danh mục thuốc được kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, trang chuyên kiểm chứng tin tức Leads Stories cũng cho biết có một bài viết khác gây chú ý - do tài khoản @TylerDurden đăng tải trên X - có nội dung “Elon Musk chào kiểu Đức Quốc xã”.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của ông Trump cho rằng ông Musk chào kiểu Đức Quốc xã do tài khoản @TylerDurden chia sẻ trên X - Ảnh: LEAD STORIES
Ảnh chụp màn hình bài đăng của ông Trump cho rằng ông Musk chào kiểu Đức Quốc xã do tài khoản @TylerDurden chia sẻ trên X - Ảnh: LEAD STORIES

Kiểu chào Đức Quốc xã (Nazi salute) là động tác giơ tay phải thẳng ra phía trước, được sử dụng trong Đức Quốc xã để thể hiện lòng trung thành với nhà độc tài Adolf Hitler. Sau Thế chiến II, kiểu chào này trở thành biểu tượng của chủ nghĩa phát xít và bị cấm ở nhiều nước.

Vì thế, việc một nhân vật nổi tiếng như ông Musk sử dụng cử chỉ này sẽ gây tranh cãi và bị lên án mạnh mẽ trong bối cảnh hiện tại.

Do đó, các thông tin trên nhanh chóng gây rúng động dư luận và được chia sẻ rộng rãi khắp các nền tảng, khi trước đó ông Musk từng bị chỉ trích vì có nhiều phát ngôn và hành động gây tranh cãi.

Tuy nhiên qua điều tra của AFP và Lead Stories, cả hai ảnh chụp màn hình trên đều không có thật, hoàn toàn là bịa đặt.

Hãng tin AFP đã liên hệ với Nhà Trắng để xác thực bài đăng cáo buộc “ông Musk phê ketamine” và nhận được phản hồi ảnh chụp màn hình trên là giả mạo. Nhà Trắng khẳng định ông Trump chưa từng đăng bài viết như vậy.

Lead Stories cũng rà soát từ khóa “Nazi salute” trên các tài khoản chính thức của ông Trump nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin và bằng chứng xác thực nào.

Đồng thời qua công cụ tìm kiếm, các bài đăng này cũng không xuất hiện trên các tài khoản Truth Social của ông Trump, chứng tỏ những hình ảnh được lan truyền trên mạng đã qua chỉnh sửa và không phải là sự thật.

Đây không phải là lần đầu ông Trump trở thành nạn nhân của các bài đăng giả mạo trên mạng xã hội. Lead Stories và AFP từng nhiều lần xác minh và bác bỏ nhiều bài viết tương tự như trên, đồng thời cảnh báo người dùng mạng xã hội cần kiểm tra kỹ nguồn tin, không chia sẻ nội dung chưa được xác minh rõ ràng.

Theo Hãng tin AFP, thông tin “ông Elon Musk luôn phê ketamine” được cho là sự thổi phồng từ một tin tức vào năm 2024 do báo New York Times đăng tải. Khi đó, báo New York Times đưa tin ông Musk từng lạm dụng ketamine trong giai đoạn này đến mức gặp vấn đề về bàng quang - điều mà ông Musk đã lên tiếng phủ nhận.

Trước đó, ông Musk từng thừa nhận mình thật sự sử dụng ketamine theo đơn thuốc chữa trầm cảm của bác sĩ, khẳng định mình chỉ “dùng một lượng nhỏ”. Dù vậy, có nhiều nguồn tin cho rằng ông sử dụng rất thường xuyên như thông tin của báo New York Times.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Kể từ tháng 7/2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới kết nối ba thành phố chiến lược: Brussels, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!