Nga - Việt đẩy mạnh hợp tác hải quân mới nhất

Theo giới truyền thông Nga dẫn nguồn từ Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm nước này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã đến St. Petersburg để thảo luận về hợp tác hải quân với Nga.

“Cuộc gặp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, với Phó Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Vladimir Kasatonov, đã diễn ra tại Tòa nhà Đô đốc” – thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Mức độ hợp tác đạt được trong cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên về công tác cứu hộ khẩn cấp tàu ngầm hồi tháng 12 năm 2019 được đặc biệt lưu ý” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo đó, các cuộc diễn tập đã diễn ra trong giai đoạn từ ngày 02 đến 08 tháng 12 năm 2019 giữa các tàu ngầm Kilo Project 636 của Việt Nam với tàu cứu hộ hiện đại Igor Belousov của Hạm đội Thái Bình Dương-Nga với thiết bị lặn sâu AC-40 của dự án 18271 (Bester-1).

Nga - Việt đẩy mạnh hợp tác hải quân mới nhất

Các trang bị-vũ khí tác chiến của Việt Nam chủ yếu được mua của Nga

Trong vòng hai ngày đầu tại căn cứ ở Cam Ranh, đã diễn ra giai đoạn đầu tiên của hoạt động huấn luyện, các bên đã tổ chức hội nghị về hành động của lực lượng cứu hộ. Sau đó, tàu và thuyền của hai nước sẽ đi ra biển, ở khu vực dành riêng cho các bài tập thực tế.

Trong căn cứ huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam, đội thủy thủ của tàu ngầm lặn sâu AS-40 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện cuộc lặn để tìm kiếm mô hình tàu ngầm, tiếp cận nó và mô phỏng việc lắp ghép với tàu ngầm và giải cứu các thủy thủ.

Về phần mình, các tàu ngầm Việt Nam đã tiến hành tập sơ tán thủy thủ một tàu ngầm diesel-điện giả định đang gặp nạn, thông qua các ống phóng ngư lôi. Các chuyên gia của Hạm đội Thái Bình Dương đã theo dõi việc thực hiện bài tập của các đồng nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, tại quân cảng Cam Ranh, các thủy thủ của hai nước đã tổ chức một hội nghị hỗn hợp để làm quen với các đặc điểm và tính năng chiến thuật, kỹ thuật của các lực lượng tham gia cuộc tập luyện.

Các thủy thủ của Hải quân Việt Nam đã lên thăm tàu cứu hộ tàu ngầm Igor Belousov, ngược lại, các thủy thủ Hạm đội Thái Bình Dương thì tới thăm tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka (NATO định danh lớp Kilo) của Hải quân Việt Nam thuộc dự án 636.

Nga - Việt đẩy mạnh hợp tác hải quân mới nhất

Tàu cứu hộ Nga và tàu ngầm Kilo Việt Nam đã tổ chức tập trận chung hồi tháng 12/2019

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga còn nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga trong lĩnh vực mua sắm vũ khí-trang bị và hợp tác kỹ thuật quân sự.

Việt Nam đã mua của Nga 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp “Gepard 3.9” (Dự án 11661E), 6 tàu ngầm diezel-điện Project 636 lớp “Varshavyanka”, 12 tàu tên lửa Project 1241.8 lớp “Molniya” (2 tàu được bàn giao trực tiếp và 10 tàu khác được cấp phép sản xuất).

Cũng trong khuôn khổ hợp tác hải quân, Việt Nam cũng đã mua của Nga hệ thống tên lửa bờ đối hạm kiểu cơ động K-300P Bastion-P với tên lửa chống hạm siêu âm thống nhất bằng tên lửa P-800 Yakhont (tên gọi trong phiên bản xuất khẩu của tên lửa P-800 Oniks/Onyx).

Ngoài ra, Việt Nam còn mua của Nga một số vũ khí quan trọng khác như: Vài tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PMU1; 32 máy bay chiến đấu thế hệ 4+ Su-30MK2, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/Sk, các tổ hợp phòng không vác vai 9K38 Igla và nhiều vũ khí khác.

Mới đây nhất là vào ngày 29 tháng 1 năm 2020, tờ Vedomosti đưa tin, năm 2019, Việt Nam và Nga đã ký hợp đồng cung cấp ít nhất 12 máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 trị giá hơn 350 triệu USD, để thay thế các máy bay huấn luyện đã cũ là L-39 của Tiệp Khắc.

Theo Báo Đất Việt

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.