Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi y bác sỹ ngành y tế không ngừng nâng cao chuyên môn, luyện rèn y đức để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm hỏi sức khỏe nữ y tá quê Hà Tĩnh Nguyễn Thị Kim Lai - nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng “O du kích nhỏ”.
Bằng sự tâm huyết với nghề, bác sỹ Bùi Đức Hiển - Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh đã tiên phong làm chủ các kỹ thuật mới trong chẩn đoán hình ảnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.
Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.
Mỗi cán bộ, y, bác sỹ ngành y tế TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tiếp tục nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn và y đức, thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã từng bước tạo nên môi trường an toàn về bệnh tật để người dân phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần.
Hội thi 5S và các giải bóng chuyền góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đội ngũ thầy thuốc “vừa hồng vừa chuyên”, thực hiện tốt sứ mệnh công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn ngành Y tế Hà Tĩnh và các cơ sở y tế trên địa bàn không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, trau dồi y đức và đẩy mạnh liên kết với các đơn vị tuyến trên để nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị.
“Giọt máu - cứu người” từ lâu đã trở thành thông điệp của hoạt động hiến máu nhân đạo với sự chung sức của cả cộng đồng. Mỗi nghĩa cử hiến máu hay hành trình đưa những giọt máu quý báu ấy đến với người bệnh đều thấm đượm ý nghĩa của sự cho đi cao cả. Để từ đó, cả cộng đồng sát cánh cùng cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh trong cuộc chiến sinh - tử để giành lấy sự sống cho bao người.
“Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên ngành y cần quyết tâm, trách nhiệm, tâm huyết hơn bao giờ hết, nhưng chúng tôi cũng rất cần sự sẻ chia, đồng hành nhiều hơn nữa của cộng đồng, xã hội để thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân”. Bác sỹ Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh chia sẻ, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông từng viết: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người và vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi, kể công”. Bác Hồ kính yêu cũng dạy “Lương y như từ mẫu”. Thấm nhuần những lời dạy ấy, đội ngũ thầy thuốc ở Hà Tĩnh đã luôn đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân lên trên hết, luôn yêu thương và thấu cảm với người bệnh.
Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Hà Tĩnh đang hướng tới xây dựng một bệnh viện thông minh với trang thiết bị hiện đại, trình độ kỹ thuật cao, chuyên sâu mang tính đột phá góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan rà soát các quy định để tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc trong mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế nhằm thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.
Gắn bó với y tế cơ sở Hà Tĩnh, nhất là nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, những bác sỹ nơi đây không chỉ giữ vai trò khám chữa bệnh mà còn là tuyên truyền viên, là bạn, là người thân của bà con. Ngược lại, chính tình cảm, sự thấu hiểu, chia sẻ của Nhân dân là sợi dây neo giữ họ gắn bó với những địa bàn khó khăn để thực hiện sứ mệnh của những người khoác áo blouse trắng.
Tiếp cận, chuyển giao kỹ thuật cao từ tuyến Trung ương để triển khai tại các cơ sở y tế trong tỉnh là yêu cầu, mục tiêu xuyên suốt nhằm nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị, phục hồi cho bệnh nhân. Hành trình thực hiện mục tiêu đó được ví như những con dốc cao và người mở đường phải hội đủ năng lực, bản lĩnh, tình yêu nghề cùng trách nhiệm cao nhất với bệnh nhân.
Không chỉ duy trì được một trường “xanh - sạch - đẹp”, mà Trạm Y tế xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) còn là đơn vị thực hiện có hiệu quả việc quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trên địa bàn.
Việc trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Đại danh y đối với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc.
Năm 2022 - năm thứ 3 ngành y tế không có được ngày lễ kỷ niệm trọn vẹn vì cuộc chiến với dịch COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn đầy thử thách. Thế nhưng, trong vất vả, hy sinh, cán bộ, nhân viên ngành y tế Hà Tĩnh đang được đón nhận tình cảm, sự tri ân và tôn vinh của cộng đồng. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế có cuộc trò chuyện với P.V Báo Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị nhất quán quan điểm lấy mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; duy trì trạng thái bình thường mới với tư duy, hành động linh hoạt, sáng tạo hơn trong công tác phòng, chống dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tham mưu hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Chúc mừng các đơn vị y tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng mong muốn đội ngũ y, bác sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực chăm sóc, điều trị bệnh nhân.
Mỗi ngày, điều dưỡng Thái Hữu Mạo (BVĐK huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) luôn dành ít nhất 30 phút đến các khoa, phòng thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Với anh, người điều dưỡng là phải luôn gần gũi, sát sao với người bệnh để chăm sóc, phục vụ một cách trọn vẹn nhất.
Trong suốt chặng đường 66 năm qua, lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y phải như từ mẫu” đã trở thành tài sản vô giá, là giá trị cốt lõi của đạo đức người cán bộ y tế, là kim chỉ nam để ngành y tế Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của ngành Y tế Hà Tĩnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hết lòng với người bệnh, yêu thương đồng nghiệp, say nghề, giản dị, gần gũi trong cuộc sống nên gần 30 năm công tác, bác sỹ CKI Lê Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh luôn được mọi người yêu mến, kính phục.
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh đã kết hợp các phương pháp điều trị của y học cổ truyền với những thiết bị của nền y học hiện đại, mang lại hiệu quả cao trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh.