Y tế

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Năm 2022 - năm thứ 3 ngành y tế không có được ngày lễ kỷ niệm trọn vẹn vì cuộc chiến với dịch COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn đầy thử thách. Thế nhưng, trong vất vả, hy sinh, cán bộ, nhân viên ngành y tế đang được đón nhận tình cảm, sự tri ân và tôn vinh của cộng đồng. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế có cuộc trò chuyện với P.V Báo Hà Tĩnh.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

P.V: Thưa bác sỹ, kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay cũng là thời điểm chúng ta nhìn lại hơn 2 năm toàn ngành dồn sức phòng chống dịch COVID-19. Xin ông chia sẻ về những kết quả này?

Ông Nguyễn Tuấn: Dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện ở nước ta từ đầu tháng 2/2020 đến nay và tiếp tục lan rộng với diễn biến phức tạp, khó lường. Đây là một đại dịch mới, chưa có tiền lệ, hầu hết các nước, các địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó; vi-rút liên tục biến đổi với những biến chủng lây nhiễm nhanh, mạnh, khó kiểm soát. Chính vì vậy, hơn 2 năm qua, ngành y tế đã nỗ lực không ngừng trên tất cả các lĩnh vực từ công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về chuyên môn trong phòng chống dịch đến việc triển khai công tác giám sát, điều tra, truy vết, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân...

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch ở huyện Kỳ Anh (tháng 11/2021).

Ở mỗi thời điểm, ngành đều có những tham mưu sát đúng, linh hoạt tùy theo tình hình thực tế dịch trên địa bàn, với quan điểm nhất quán là đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Thống nhất chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, xóm; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, giao việc rõ, không chồng chéo.

Thời kỳ đầu với mục tiêu xác định zero COVID, ngành y tế đã thực hiện xuyên suốt, có hiệu quả chiến lược phòng chống dịch: “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả”. Toàn bộ hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung cao cho việc điều tra, truy vết, xét nghiệm các đối tượng F1, F2 và các đối tượng có nguy cơ cao... Đến nay, ngành đã thiết lập, vận hành tốt 4 cơ sở xét nghiệm RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế Hương Sơn, Bệnh viện TTH và 260 cơ sở test nhanh kháng nguyên sàng lọc COVID-19 tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những ổ dịch tại các địa phương nhanh chóng được khoanh vùng, xử lý sớm, hạn chế thấp nhất số ca mắc trong cộng đồng.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Cán bộ, nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm tại xã Cẩm Sơn - huyện Cẩm Xuyên (tháng 9/2021).

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Tính đến ngày 26/2/2022, đã có gần 12 nghìn ca mắc COVID-19 tại 13/13 huyện, thị, thành phố; điều trị khỏi bệnh gần 9 nghìn người; truy vết được hơn 40 nghìn F1. Đặc biệt, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đi đầu, triển khai thành công việc cách ly F1 và điều trị F0 không triệu chứng tại nhà… Đến nay đã có hơn 8.500 F0 được cách ly, điều trị hiệu quả tại nhà. Cùng với giám sát, cách ly, điều trị F0, ngành cũng tăng tốc, quyết liệt trong việc triển khai tiêm vắc-xin cho người dân. Toàn tỉnh đã triển khai được 24 đợt tiêm vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên và 5 đợt tiêm vắc-xin cho trẻ em. Trên 99% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất mũi 1 vắc-xin, trên 98% đã tiêm mũi 2; trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc-xin, đạt 98%, tiêm đủ mũi 2 đạt 96%.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Nhân viên y tế thị trấn Thạch Hà kiểm tra, giám sát và theo dõi tình hình sức khỏe của từng người bệnh đang điều trị tại nhà (tháng 2/2022).

Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tham mưu cho tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch với mục tiêu giảm số lượng ca nhiễm mới, đảm bảo điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân, giảm quá tải y tế, giảm ca tử vong. Cùng với việc phối hợp khoanh vùng ổ dịch, điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa phù hợp; tiếp nhận điều trị, chăm sóc tốt các trường hợp nhiễm COVID-19, ngành sẽ phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai “thần tốc” chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, đặc biệt chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi khi có quyết định của Bộ Y tế.

P.V: Trên hành trình dài với nhiều gian khó, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã và đang tiếp tục thể hiện bản lĩnh, sự cống hiến như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tuấn: Trải qua hơn 2 năm trên mặt trận phòng chống dịch, tôi đã ngạc nhiên là vì sao đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của ngành nhiều năng lượng đến thế. 3 năm không được kỷ niệm ngày lễ của ngành; 2 cái tết không được trọn vẹn. Gác lại tất cả, họ còn phải lăn lộn tại các cơ sở y tế hay bất cứ nơi đâu để lấy mẫu, truy vết, xét nghiệm, chăm sóc người cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19… Gánh sứ mệnh trên vai, họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì sức khỏe cộng đồng, trong khi đồng lương, phụ cấp còn eo hẹp, thu nhập lại giảm sút… Những khi dịch bùng phát mạnh, nhiều người cả tháng không được về nhà; có gia đình cả hai vợ chồng cùng tham gia trên tuyến đầu chống dịch.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) phòng chống dịch (tháng 11/2021).

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Tôi nhớ mùa hè 2021, khi dịch bùng phát trên địa bàn, hàng nghìn nhân viên y tế dưới cái nóng 40 độ C, trong bộ trang phục kín mít ướt sũng mồ hôi, vẫn không nề hà, không than vãn, cứ có lệnh là đi, còn sức là làm việc. Giờ nghỉ của họ là khi công việc đã hoàn thành. Hàng trăm cán bộ đã viết đơn tình nguyện đi vào các khu điều trị F0, hỗ trợ tỉnh bạn phòng chống dịch bệnh, chấp nhận mọi rủi ro... Tại sao họ làm được điều đó? Theo tôi, đó phải là tinh thần trách nhiệm của người lương y, là tình người và là sự hy sinh được nâng lên ở một mức cao nhất. Cho đến hôm nay, khi ca bệnh tiếp tục tăng cao, khối lượng công việc ngày càng lớn, thì đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vẫn không kể ngày đêm, nỗ lực cao nhất cho nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

P.V: Vâng, thưa ông, trong những lúc toàn ngành gồng mình phòng chống dịch với khối lượng công việc khổng lồ như vậy, công tác khám chữa bệnh đã được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Tuấn: Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh do COVID-19, ngành đã song song triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện đảm bảo tốt công tác phòng chống lây nhiễm COVID-19. Trong bối cảnh dịch căng thẳng, vật tư hóa chất thiếu thốn, các bệnh viện vẫn thực hiện rất tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh (KCB). Lưu lượng KCB mặc dù có giảm nhưng chất lượng đã được nâng cao. Thời điểm khó khăn khi đi điều trị ở tuyến trên đã tạo cơ hội mới cho các bệnh viện trên địa bàn thể hiện được chất lượng KCB, tạo niềm tin trong Nhân dân. Các bệnh viện đã triển khai và duy trì chương trình KCB trực tuyến với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khác... Tại các chương trình này, nhiều bệnh nhân nặng đã được các chuyên gia đầu ngành của Trung ương cùng hội chẩn và đưa ra hướng điều trị kịp thời, giúp người bệnh được hưởng dịch vụ KCB chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà. Trong năm, số lượt khám bệnh là 2.136.500; công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch của các bệnh viện tuyến tỉnh là 111,5%, tuyến huyện là 110,7%.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Các bác sỹ Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cấp cứu cho bệnh nhân.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã làm chủ được nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Tất cả các bệnh viện và trung tâm y tế có chức năng KCB đều đạt và duy trì tốt các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế. Trong năm, ngành cũng vận hành 5 bệnh viện, cơ sở y tế để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng với công suất 500 giường. Xây dựng kế hoạch nâng cấp, mở rộng hệ thống oxy y tế và bố trí cán bộ đầu mối tại các cơ sở y tế trong đảm bảo cung ứng, điều phối oxy y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Cải tạo trụ sở Sở Y tế cũ làm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và rất nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

P.V: Thêm một năm kỷ niệm ngày truyền thống của ngành trong bối cảnh đặc biệt, khi cả nước, cả tỉnh đang nỗ lực thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19. Ông muốn gửi gắm những điều gì?

Ông Nguyễn Tuấn: Đây là năm thứ 3 ngành y tế không có được ngày kỷ niệm trọn vẹn vì cuộc chiến với dịch COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn đầy cam go, thử thách. Thế nhưng, trong vất vả, hy sinh, những cán bộ y tế chúng tôi vẫn luôn được đón nhận những tình cảm, tri ân của người dân, sự tôn vinh của cả cộng đồng. Đây chính là động lực để mỗi cán bộ ngành y tế nỗ lực vì sức khỏe, tính mạng và hạnh phúc của người dân.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Nữ nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu tại TP Hà Tĩnh trong điều kiện nắng nóng gay gắt của những ngày tháng 6/2021.

Nhân ngày 27/2, tôi xin thay mặt cho lãnh đạo ngành gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới gia đình các thầy thuốc đã hy sinh vì công cuộc phòng chống dịch bệnh, các bậc lão thành, các thầy thuốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đang âm thầm với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe và sự bình an của Nhân dân; chúc cán bộ ngành y tiếp tục thực hiện tốt lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, tu dưỡng y đức, hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tôi cũng xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo đối với ngành y tế; cảm ơn các sở, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan thông tấn báo chí và Nhân dân đã đồng hành phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh là tấm gương sáng về y đức

Xác định cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn còn lâu dài với nhiều khó khăn, phức tạp, tôi mong muốn các cấp, ngành, địa phương, người dân tiếp tục phối hợp, chia sẻ, đồng hành với ngành để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân, thực hiện tốt thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch để phát triển KT-XH tỉnh nhà.

P.V: Xin cảm ơn ông!

TrÌNH bày: Thanh Hà

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.