Phát huy truyền thống ngành y tế, nỗ lực hơn nữa trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Chúc mừng các đơn vị y tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng mong muốn đội ngũ y, bác sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), sáng nay (24/2), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến chúc mừng Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh và Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Phát huy truyền thống ngành y tế, nỗ lực hơn nữa trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Đến chúc mừng ngày truyền thống tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sỹ và nhân viên bệnh viện trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Gửi lời chúc mừng đến đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y tế, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng với toàn tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Phát huy truyền thống ngành y tế, nỗ lực hơn nữa trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sỹ và nhân viên bệnh viện trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 từ tháng 8/2021. Từ đó đến nay, bệnh viện đã điều trị cho 810 lượt bệnh nhân; đã có 674 bệnh nhân khỏi bệnh. Hiện nay, bệnh viện đang điều trị cho 83 ca bệnh.

Từ khi thu dung, điều trị bệnh nhân, bệnh viện đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, chú trọng đến kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm thứ phát cho cán bộ y tế. Để phục vụ công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19, bệnh viện đã cử 90 cán bộ, y bác sỹ, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ vòng trong.

Phát huy truyền thống ngành y tế, nỗ lực hơn nữa trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh...

Tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trân trọng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện; đồng thời mong muốn các y, bác sỹ, nhân viên đơn vị vượt qua khó khăn, đặc thù nghề nghiệp, nâng cao chất lượng sàng lọc, phát hiện bệnh và hết lòng chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh nhân.

Với quan điểm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh luôn quan tâm tới việc nâng cao chất lượng điều trị, công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng và an toàn của người bệnh.

Hiện nay, bệnh viện đang chăm sóc điều trị nội trú cho 60 bệnh nhân; quản lý tại nhà và tại trạm y tế hơn 2.700 bệnh nhân.

Phát huy truyền thống ngành y tế, nỗ lực hơn nữa trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân

... và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Đến thăm, chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động chuyên môn của ban trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với các ngành y tế, cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, trung ương để nâng cao chất lượng khám, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ; chủ động các kế hoạch dự phòng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ khi dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn...

Năm 2021, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức bài bản, khoa học các đợt khám sức khỏe định kỳ; thực hiện theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh, an dưỡng, điều dưỡng cho cán bộ. Trong năm đã có gần 6.000 lượt cán bộ đến thăm khám sức khỏe tại Phòng khám - quản lý sức khỏe cán bộ (Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.