Nhật Bản cấp phép xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Ngày 7/7, Cơ quan Quản lý hạt nhân của Nhật Bản (NRA) đã cho phép TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.

Nhật Bản cấp phép xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Các bể nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản, ngày 8/1/2021. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 7/7, Cơ quan Quản lý hạt nhân của Nhật Bản (NRA) đã cho phép Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.

NRA xác nhận các thiết bị xả thải đã vượt qua các cuộc kiểm tra của cơ quan này.

Theo Chính phủ Nhật Bản, quy trình xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển sẽ được tiến hành vào cuối mùa Hè năm nay.

Theo hãng tin Yonhap, phía Hàn Quốc đánh giá kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của Nhật Bản sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn nếu được tiến hành đúng như kế hoạch.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm từ 10 tỉnh của Nhật Bản, đồng thời yêu cầu kiểm nghiệm nghiêm ngặt nồng độ phóng xạ đối với các mặt hàng nhập khẩu từ những địa phương còn lại của quốc gia Đông Bắc Á này.

Trong tuyên bố trên WeChat, Hải quan Trung Quốc khẳng định sẽ duy trì giám sát mức độ cao với các lô hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, song không nêu chi tiết những khu vực của Nhật Bản chịu ảnh hưởng của lệnh cấm.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản giấu tên cho biết bộ này đang nghiên cứu các biện pháp phản hồi phù hợp, đồng thời tiếp tục kêu gọi phía Trung Quốc thảo luận vấn đề trên dựa theo các căn cứ khoa học.

Lượng nước ngầm, nước mưa và nước dùng để làm mát tại nhà máy hạt nhân Fukushima số 1, nơi xảy ra sự cố hạt nhân sau thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011, đã lên tới khoảng 1,33 triệu m3. Do không còn chỗ chứa, nên Chính phủ Nhật Bản và TEPCO đã lên kế hoạch xả lượng nước này ra biển.

Hôm 4/7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố báo cáo sau 2 năm theo dõi cho thấy kế hoạch xả thải của Nhật Bản sẽ có tác động “không đáng kể” đến môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn vấp phải sự phản đối của ngư dân trong nước và nhiều quốc gia trong khu vực, như Trung Quốc.

Chính phủ Nhật Bản trong nhiều tháng qua đã nỗ lực thuyết phục người dân trong nước và nước ngoài, thông qua việc tổ chức các chuyến tham quan nghiên cứu nhà máy Fukushima số 1 cho đến các thí nghiệm phát trực tiếp cho thấy sinh vật biển thích nghi trong nguồn nước đã qua xử lý.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Trung Đông.
Động đất tại Indonesia: Gần 13.000 người chưa thể trở về nhà

Động đất tại Indonesia: Gần 13.000 người chưa thể trở về nhà

Gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày Quốc khánh của nước này (17/8) sau khi họ phải rời bỏ nhà cửa, trú tạm ngoài trời và chờ được cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15/8. Thảm họa đã phủ bóng lên ngày lễ lớn của Indonesia, khi nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ hàng cứu trợ.
Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng

Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn các số liệu cập nhật về trận động đất có độ lớn 7,7 ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia cho biết, tính đến 15h00 ngày 15/8 (giờ địa phương) số người thiệt mạng là 38 người, trong khi khoảng 2.000 người đã phải sơ tán do lo ngại dư chấn và nguy cơ sóng thần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!