Iran chỉ trích kế hoạch trừng phạt của Mỹ

Iran lên án kế hoạch công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran của Mỹ, cho rằng các biện pháp mới gây thêm áp lực với nền kinh tế Iran và ảnh hưởng tới các đối tác thương mại quan trọng của nước này.

esmaeil-baghaei-2199jpg.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: THX/TTXVN).

Theo kế hoạch Mỹ thông báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ tổ chức một cuộc họp vào hôm nay (24/8) để công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran, mà Nhà Trắng cho là “các biện pháp khắc nghiệt nhất trong lịch sử”. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ phát động “chiến dịch kinh tế tàn khốc nhất từ trước đến nay” chống lại Iran, đồng thời cảnh báo về hậu quả kinh tế đối với bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Iran.

Phát biểu ngày 22/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nêu rõ, việc Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới chống Iran là “sự khẳng định chủ quyền ngoại giao đối với mọi quốc gia thành viên độc lập của Liên hợp quốc”. Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh, không quốc gia nào có thể buộc các ngân hàng, công ty hoặc thực thể nước ngoài thuộc quyền tài phán khác phải ngừng tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp với một nước thứ ba. Các biện pháp trừng phạt thứ cấp như vậy không có cơ sở trong luật quốc tế.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, Iran kêu gọi tất cả các nước láng giềng không tham gia cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống Iran. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, quan chức an ninh cấp cao Iran cũng cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào tham gia sẽ bị Tehran coi là “kẻ thù”.

nhandan.vn

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!