Mỹ tuyên bố chiến tranh kinh tế sẽ khiến Iran "sụp đổ"

Washington kêu gọi đồng minh và Bắc Kinh cùng tham gia chiến dịch cô lập kinh tế nhằm vào Tehran, tuyên bố sẽ khiến chính quyền Iran sụp đổ.

"Đây sẽ là chiến dịch cô lập kinh tế được phối hợp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Chúng tôi sẽ đến gặp họ và nói rằng: Hoặc là quý vị đứng về phía chúng tôi, hoặc là chống lại chúng tôi", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 20/8, đề cập thông điệp gửi đến các đồng minh về chiến dịch kinh tế nhằm vào Iran.

Về khả năng Mỹ gây áp lực với Trung Quốc, ông nói rằng "nhiều cuộc trao đổi tốt nhất nên được tiến hành riêng tư" và kêu gọi Bắc Kinh "tham gia chương trình". Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Nhà Trắng ngày 24/9.

my-1787267901-4316-1787268451.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Washington hôm 20/8. Ảnh: AP

Bộ trưởng Bessent đề nghị các nước hỗ trợ hành động của Washington nếu không muốn đối mặt với hậu quả. "Đã đến lúc các đồng minh và phần còn lại của thế giới phải đưa ra quyết định", ông nói.

Quan chức Mỹ khẳng định nền kinh tế Iran sẽ bị "nghiền nát", khiến Tehran bị hạn chế về khả năng thể hiện sức mạnh thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Ông nói thêm rằng chiến dịch kinh tế đồng nghĩa Mỹ có thể không gia tăng hoạt động quân sự chống lại Iran "vào thời điểm hiện tại".

Mỹ đã ban hành hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế mới kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch tấn công Iran hồi cuối tháng 2, nhưng chính quyền nước này vẫn đứng vững. Dù vậy, ông Bessent nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt mới sẽ phát huy hiệu quả và Mỹ sẽ khiến chính quyền Iran "sụp đổ".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự kiến họp báo trong ngày 21/8 để trình bày chi tiết về chiến dịch gây áp lực kinh tế mới.

"Chúng tôi đã ở trong giai đoạn mới, công cụ hiệu quả nhất mà Mỹ đang có là gây áp lực kinh tế", Phó Tổng thống JD Vance cho biết và cảnh báo khả năng Iran cũng gây áp lực kinh tế với Mỹ.

Theo hãng thông tấn AFP, bình luận của ông Bessent đánh dấu lần đầu giới chức cấp cao Mỹ nhắc đến vấn đề thay đổi chế độ ở Iran, vốn không được đề cập từ đầu xung đột. Tổng thống Trump những tháng qua khẳng định mục tiêu của Washington là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump ngày 19/8 thông báo khởi động chiến dịch quy mô lớn nhắm vào nền kinh tế Iran, đe dọa trừng phạt bất cứ nước nào hỗ trợ Tehran. Tổng thống Mỹ tuyên bố đây sẽ là chiến dịch kinh tế "gây thiệt hại nặng nề nhất" từng được thực hiện nhắm vào một quốc gia, cũng là "cuộc chiến tranh kinh tế và sự cô lập ở cấp độ chưa từng có".

Iran đã bác bỏ kế hoạch của ông Trump. "Cái gọi là 'Chiến dịch kinh tế' thực chất là động thái đánh lạc hướng khỏi chính cuộc khủng hoảng của nước Mỹ: khoản nợ quốc gia lớn chưa từng có và chi phí lãi suất tăng vọt", Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu hôm 20/8.

Bộ Ngoại giao Iran gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là "khủng bố kinh tế và tội ác chống lại loài người".

Theo AFP, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề và chiến dịch phong tỏa hàng hải của Mỹ ở vịnh Ba Tư, Iran vẫn tìm được cách để tiếp tục xuất khẩu dầu, với Trung Quốc là khách hàng lớn nhất. Tehran đang vận hành lực lượng được gọi là "đội tàu bóng tối" gồm các tàu chở dầu để lách biện pháp cấm vận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1. Ảnh: AFP
vnexpress.net

Đọc thêm

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!