Iran nói đang "xung đột toàn diện' với Mỹ, cho phép một số tàu dầu đi qua Hormuz

Tổng thống Pezeshkian thừa nhận Iran đang ở trong tình trạng "xung đột toàn diện", đồng thời thừa nhận những khó khăn về kinh tế trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 23/8 thừa nhận nước này đang ở trong tình trạng "xung đột toàn diện" với Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không nhượng bộ trước sức ép.

"Chúng tôi xin lỗi vì những khó khăn hiện tại, bởi chúng ta đang ở trong một cuộc xung đột toàn diện về kinh tế, quân sự và an ninh. Với tư cách chính phủ, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiểm soát lạm phát, giải quyết các vấn đề của xã hội, bảo đảm đời sống, việc làm, tương lai và cuộc sống của người dân", ông Pezeshkian cho biết.

wana-emir-of-qatar-12-1556.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Pezeshkian nhận định Iran sẽ khó thu hút đầu tư chừng nào nguy cơ xung đột tái diễn vẫn còn, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết tình hình bằng lý trí nhưng vẫn duy trì sức mạnh của đất nước. Ông Pezeshkian sau đó nhắc lại biên bản ghi nhớ hồi tháng 6 với Mỹ, khẳng định văn kiện này không có điều khoản nào mang tính đầu hàng hoặc buộc Tehran phải nhượng bộ.

Tuyên bố của Tổng thống được Iran được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo đang chuẩn bị áp đặt "những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử" đối với Tehran.

Iran cho phép một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Tehran đã cấp giấy phép đặc biệt cho một số tàu chở dầu Iraq đi qua eo biển Hormuz trong ngày 22/8 sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tới thăm Baghdad.

Tổng thống Iraq Nizar Amedi sau đó đã xác nhận thông tin này, nhưng cảnh báo rằng tình hình vẫn rất phức tạp, đặc biệt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa thể trở lại bình thường và các tàu thuyền trong khu vực vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ.

Giới quan sát nhận định việc Iran cho phép một số tàu Iraq đi qua Hormuz có thể giúp Baghdad duy trì một phần hoạt động xuất khẩu dầu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, quy mô và thời hạn của cơ chế cấp phép đặc biệt vẫn chưa được công bố cụ thể, trong khi lưu lượng tàu qua eo biển vẫn thấp hơn đáng kể so với trước xung đột.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), eo biển Hormuz không thể được xem là an toàn chừng nào tàu thuyền vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ một trong hai phía, dù là lực lượng thực thi phong tỏa các cảng của Iran hay chính Iran.

vietnamnet.vn

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!