Nhật Bản ghi nhận mức giảm dân số kỷ lục

(Baohatinh.vn) - Hãng thông tấn Kyodo News dẫn số liệu ra ngày 15/4 của Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã ghi nhận mức suy giảm dân số kỷ lục trong năm 2021, lên đến 644.000 người. Đây cũng là mức giảm dân số lớn nhất kể từ năm 1950.

Nhật Bản ghi nhận mức giảm dân số kỷ lục

Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên của Nhật Bản đang ở mức cao nhất trong lịch sử, chiếm đến 28,9% tổng dân số. (Ảnh: Kyodo News)

Số liệu thống kê cho biết, tính đến ngày 1/10/2021, dân số Nhật Bản là 125,502 triệu người, giảm 644.000 so với cùng kỳ năm trước. Dân số Nhật Bản đã duy trì xu hướng giảm trong 11 năm liên tiếp.

Theo Kyodo News, mức sụt giảm kỷ lục về dân số Nhật Bản trong năm qua là do tác động của các biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiểm soát biên giới để phòng chống dịch COVID-19. Điều này đã gây nên sự sụt giảm công dân nước ngoài; bên cạnh đó là xu hướng già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC), mức giảm dân số 644.000 người trong một năm là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1950.

Số lượng người nước ngoài định cư tại Nhật Bản tính đến ngày 1/10/2021 giảm 25.000 so với cùng kỳ năm 2020, hiện ở mức 2.722.000 người. Số lượng người Nhật bản địa giảm 618.000 người so với cùng kỳ 1 năm trước đó, hiện ở mức 122.780.000. Trong năm 2021, có 831.000 trẻ chào đời trong khi đó số người tử vong là 1,44 triệu người.

Nhật Bản đang đối mặt với thách thức kép là sự suy giảm lực lượng lao động và già hóa dân số. Tuy nhiên, tốc độ suy giảm dân số đã chậm lại trong những năm gần đây do sự gia tăng người lao động nước ngoài đến Nhật Bản do chính sách thị thực được nới lỏng nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

Song các biện pháp kiểm soát biên giới để phòng chống dịch COVID-19 đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhiều công ty phải vật lộn giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động do không thể tuyển dụng được lao động nước ngoài. Thực trạng này đã thúc đẩy các doanh nghiệp kêu gọi chính phủ cần nới lỏng hơn các biện pháp kiểm soát.

Dân số Nhật Bản trong độ tuổi lao động (người trong độ tuổi từ 15-64) tính đến ngày 1/10/2021 giảm 584.00 người so với cùng kỳ năm 2020, hiện ở mức 74.504.000 người, chiếm 59,4% tổng dân số. Đây cũng là một mức giảm kỷ lục, theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Dân số từ 14 tuổi trở xuống đang mức thấp nhất trong lịch sử, chỉ chiếm 11,8% trong tổng dân số. Trong khi đó, dân số từ 65 tuổi trở lên đang ở mức cao kỷ lục, chiếm đến 28,9% tổng dân số.

(Theo Kyodo News)

Đọc thêm

Phép thử mới với NATO

Phép thử mới với NATO

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông mà còn đang đẩy liên minh quân sự lâu đời nhất thế giới vào một phép thử mới.
Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.