Tặng quà, trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ khó khăn

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015), sáng 22/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà, trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ khó khăn ảnh 1

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và ngành GTVT trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho anh Phạm Tiến Dũng, công nhân Công ty CP Đường bộ số 1 Hà Tĩnh...

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Trần Danh Tương dẫn đầu đoàn đến trao tổng số tiền 120 triệu đồng hỗ trợ làm 3 "Mái ấm công đoàn" (mỗi nhà 40 triệu đồng) cho: chị Nguyễn Thị Hợi, công nhân Xí nghiệp Gạch Tuynel Sơn Bình (Công đoàn ngành Xây dựng ở xã Sơn Bình, Hương Sơn); anh Phạm Tiến Dũng, công nhân Công ty CP Đường bộ số 1 Hà Tĩnh (Công đoàn ngành Giao thông Vận tải ở xã Sơn Trà, Hương Sơn); thầy giáo Nguyễn Trung Kiên, giáo viên Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (thuộc LĐLĐ huyện Hương Sơn, hiện đang làm nhà ở xã Yên Hồ, Đức Thọ).

Tặng quà, trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ khó khăn ảnh 2

... và kiểm tra sản xuất, động viên công nhân lao động ở Nhà máy Cọc sợi Hồng Lĩnh

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đến tặng quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Đồng, Tùng Ảnh (Đức Thọ) và tới động viên, thăm hỏi CNLĐ Xí nghiệp gạch Tuynel Sơn Bình (Hương Sơn), Nhà máy cọc sợi Hồng Lĩnh thuộc Công ty Cổ phần Vinatex (Hồng Lĩnh)

Tại các điểm trao tặng quà, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ân cần động viên, thăm hỏi các đối tượng và mong các lao động không ngừng nỗ lực cố gắng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống cũng như trong công tác để chăm lo tốt cho gia đình, đồng hành với doanh nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, tổ chức công đoàn, chính quyền, cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp và toàn xã hội sẽ luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ để họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn...

Trước đó, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh cũng đã tiến hành trao 40 triệu đồng tiền hỗ trợ làm nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình chị Nguyễn Thị Dung (giáo viên Trường Mầm non Thạch Tiến - Thạch Hà); đến động viên, chia sẻ, trao quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho gia đình 2 cô giáo ở Trường Mầm non Thạch Thanh có con nhỏ ốm đau nguy kịch và gia đình 2 công nhân Công ty cổ phần May Hà Tĩnh bị tai nạn lao động, hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast