Ngân hàng máu sống BVĐK thị xã Kỳ Anh: "Ai cần là chúng tôi có"

(Baohatinh.vn) - Sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào khi bệnh nhân cần là mục tiêu hoạt động của mô hình CLB Ngân hàng máu sống ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) suốt gần 14 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày ra đời (tháng 6/2010) đến nay, CLB Ngân hàng máu sống thị xã Kỳ Anh trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân nghèo, những người bệnh cần máu khẩn cấp. CLB cũng giúp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thị xã Kỳ Anh giải "bài toán" thiếu máu trong cấp cứu, điều trị.

clb7.jpg
Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, lãnh đạo BVĐK thị xã thăm hỏi các bệnh nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu của BVĐK thị xã.

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc BVĐK thị xã Kỳ Anh chia sẻ: “Kho máu dự trữ tại bệnh viện quá nhỏ so với nhu cầu của bệnh nhân. Từ khi có CLB Ngân hàng máu sống, công tác cấp cứu, điều trị cho những ca bệnh cần máu trở nên thuận lợi hơn, nhất là đối với những nhóm máu hiếm”.

CLB Ngân hàng máu sống BVĐK thị xã Kỳ Anh đã tập hợp nhiều y, bác sĩ qua nhiều thế hệ, ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ chỗ chỉ có 10 thành viên, đến nay, CLB đã thu hút 135 cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện tham gia.

truyền máu 1.jpg
truyền máu.jpg
clb8.jpg
Các thành viên trong CLB "Ngân hàng máu sống" BVĐK thị xã Kỳ Anh trực tiếp hiến máu cứu các bệnh nhân cấp cứu. Ảnh NVCC.

Điển hình như trường hợp của sản phụ N.T.O (32 tuổi, Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) nhập viện ngày 17/9/2023 trong tình trạng nguy kịch khi đang mang thai tuần thứ 27. Được kíp trực chẩn đoán sốc mất máu, vỡ tử cung, rau tiền đạo trung tâm, tiền sử mổ lấy thai 2 lần, sản phụ N.T.O được chỉ định mổ cấp cứu. Lúc này, sản phụ bị mất rất nhiều máu, cần truyền máu cấp cứu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Tình huống khẩn cấp, kíp mổ đã xin ý kiến huy động máu từ CLB Ngân hàng máu sống BVĐK TX Kỳ Anh. Chỉ một thời gian ngắn đã có nhiều thành viên đăng ký hiến máu. Và, bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu - Phòng Kế hoạch tổng hợp là người đầu tiên hiến máu truyền cho sản phụ, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

clb5.jpg
clb6.jpg
CLB2.jpg
CLB Ngân hàng máu sống đã cung cấp cho BVĐK thị xã Kỳ Anh gần 100 đơn vị máu, kịp thời cứu giúp nhiều trường hợp bệnh nhân cần máu.

Bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ: “Trước đây, tôi từng nhiều lần hiến máu tình nguyện nhưng từ ngày là thành viên của CLB, tôi thấy những giọt máu mình cho đi càng trở nên ý nghĩa hơn. Cũng vì vậy nên tôi đã vận động nhiều người tham gia và luôn sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần”.

Để duy trì và phát triển số người tham gia CLB cũng như đa dạng các nhóm máu, tạo thuận lợi cho việc cấp cứu, điều trị, hằng năm, BCH Công đoàn BVĐK TX Kỳ Anh đã tuyên truyền, vận động, gửi mẫu danh sách đăng ký tham gia CLB Ngân hàng máu sống về các khoa, phòng để đoàn viên đăng ký tham gia.

Sau khi tổng hợp danh sách, những người đăng ký tham gia được kiểm tra sức khỏe và làm các xét nghiệm cần thiết theo quy định. Những người đủ điều kiện tham gia được lập danh sách với đầy đủ thông tin cá nhân, nhóm máu, số điện thoại gửi về các khoa, phòng. Đồng thời, các thành viên cũng sẽ tham gia vào nhóm zalo, sẵn sàng cho máu khi được thông báo.

Khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu, mọi thông tin được chuyển lên nhóm zalo của CLB Ngân hàng máu sống và các khoa, phòng. Từ đó, các thành viên có cùng nhóm máu sẽ đăng ký, tùy trường hợp bệnh nhân cần bao nhiêu đơn vị máu, công đoàn sẽ liên hệ các thành viên đăng ký ở gần bệnh viện nhất kịp thời đến cho máu.

CLB3.jpg
Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ sản BVĐK TX Kỳ Anh Nguyễn Thị Nguyệt Anh.

Là người tham gia CLB từ buổi đầu thành lập, chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh - Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ sản, BVĐK TX Kỳ Anh đã có 3 lần trực tiếp truyền máu cứu bệnh nhân. Chị Nguyệt Anh chia sẻ: “Là cán bộ trong ngành y, bản thân tôi cũng như các anh chị em trong CLB luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân. Việc tham gia CLB không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn giúp chúng tôi thực hiện phương châm “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” cũng như tinh thần lương y như từ mẫu".

Với tinh thần ai cần là chúng tôi có, đến nay, CLB Ngân hàng máu sống đã cung cấp cho BVĐK TX Kỳ Anh gần 100 đơn vị máu, kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân.

Thuận lợi nhất của CLB là các thành viên đều là cán bộ, nhân viên bệnh viện nên thấu hiểu việc thiếu máu gây nên những khó khăn như thế nào trong cấp cứu, điều trị cũng như sự an nguy của bệnh nhân. Chính vì vậy, tinh thần hiến máu tình cứu người luôn thường trực trong mỗi thành viên. 14 năm hoạt động, đã có nhiều câu chuyện cảm động xung quanh việc hiến máu. Và, mỗi lần cứu sống được bệnh nhân bằng chính giọt máu của mình, chính người hiến là người hạnh phúc nhất. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi, kết nạp thêm thành viên CLB.

Bà Nguyễn Thị Lê Na - Chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống BVĐK TX Kỳ Anh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast