Những giống lúa mới trĩu bông trên cánh đồng Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Vụ xuân năm nay huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cơ cấu một số giống lúa mới, đặc biệt 2 giống lúa QP-5 và Hà Phát 3 cho năng suất, sản lượng vượt trội.

Những giống lúa mới trĩu bông trên cánh đồng Nghi Xuân

Cánh đồng lúa vàng ươm, trĩu bông ở Nghi Xuân

Vụ xuân năm nay, gia đình ông Trịnh Đức Trí (ở thôn 3, xã Xuân Hồng) gieo cấy 10 sào lúa, bố trí các loại giống khác nhau. Trong đó, ông mạnh dạn chuyển đổi sang giống lúa mới QP-5 do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Miền Trung cung ứng.

Những giống lúa mới trĩu bông trên cánh đồng Nghi Xuân

Ông Trịnh Đức Trí mạnh dạn sản xuất thử nghiệm giống lúa thuần QP 5

“Khi xã cơ cấu giống lúa QP-5 vào trồng thử nghiệm, tôi tìm hiểu và hưởng ứng ngay. Xuống giống với diện tích 5 sào, cây lúa phát triển khỏe, kháng chịu sâu bệnh tốt, không bị đổ ngã, nhất là đẻ nhánh đồng đều, trổ bông đồng loạt… So với các loại giống lúa khác trong vụ xuân này thì giống QP-5 cho năng suất vượt trội, ước đạt mỗi sào bình quân từ 3,3 - 3,5 tạ” – ông Trí phấn khởi nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Thắng – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Sơn, vụ xuân năm nay, HTX đưa giống mới QP-5 vào sản xuất với tổng diện tích 30 ha ở các thôn (1, 2 và 3) của xã Xuân Hồng. Đây là cánh đồng sản xuất tập trung có quy mô lớn nên được huyện hỗ trợ 50% giá giống. Ngoài ra, HTX hỗ trợ thêm 8.000 đồng/kg giống đã khích lệ các thành viên tham gia.

Những giống lúa mới trĩu bông trên cánh đồng Nghi Xuân

Giống lúa thuần QP-5 cho năng suất sản lượng vượt trội, ước đạt 7 tấn/ha

“Qua đánh giá sơ bộ, giống lúa mới mang lại năng suất, sản lượng cao nhất từ trước đến nay, dự kiến đạt khoảng 7 tấn/ha. Sản lượng sau khi thu hoạch được đơn vị cung ứng giống bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân” – ông Thắng cho hay.

Cánh đồng lúa Hà Phát 3 tại thôn 2 ở xã Xuân Lĩnh cây nào cây nấy trĩu bông. Đây là giống lúa thuần chất lượng cao do Công ty TNHH Mahyco Việt Nam cung ứng, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, dễ canh tác, thích nghi rộng, năng suất cao, chất lượng cơm ngon…

Những giống lúa mới trĩu bông trên cánh đồng Nghi Xuân

Niềm vui được mùa của người dân Nghi Xuân khi sử dụng giống mới Hòa Phát 3

Bà Đinh Thị Anh – Bí thư Chi bộ thôn 2 xã Xuân Lĩnh cho biết: Vụ xuân này, toàn thôn gieo cấy gần 17 ha giống lúa thuần Hà Phát 3. Qua sản xuất, giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với cơ cấu giống lúa xuân muộn trên địa bàn. Đặc biệt, cây có khả năng đẻ nhánh cao, tập trung, chịu rét khá, ít ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp ở giai đoạn phân hóa đòng; khả năng chống chịu tốt với các loại bệnh đạo ôn, rầy nâu và sâu cuốn lá... Đến nay, các cánh đồng lúa mô hình đã chín rộ, chuẩn bị thu hoạch, dự kiến năng suất đạt 6,5 – 7 tấn/ha.

“Gia đình tôi gieo giống Hà Phát 3 trên diện tích 5 sào, cho năng suất vượt trội so với các giống lúa lai khác đang sản xuất tại địa phương. Ưu điểm của loại giống này có lượng hạt cao, chắc chắn năng suất sẽ đạt gần 3,5 tạ/sào” - bà Anh cho hay.

Những giống lúa mới trĩu bông trên cánh đồng Nghi Xuân

Những giống lúa mới ở Nghi Xuân trĩu bông, chắc hạt

Được biết, vụ xuân năm nay, toàn xã Xuân Lĩnh đưa vào sản xuất thí điểm 40 ha giống lúa Hà Phát 3. Những bông lúa “no” hạt vàng ươm, được mùa khiến cho bà con nông dân không giấu được niềm vui. Năng suất giống mới cao hơn so với các giống đại trà trước đây từ 10 – 15%. Đây là được xem là hướng chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng nhằm nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp của địa phương.

Trước niềm vui chung vụ xuân thắng lợi, huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn sản xuất tập trung một số giống cây trồng mới vụ xuân năm 2023 trên địa bàn huyện.

Từ thực tế triển khai mô hình, bà con nông dân tham dự hội thảo đều đánh giá các loại giống PQ-5, Hà Phát 3 là giống lúa triển vọng, có nhiều ưu điểm, thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, để có cơ sở lựa chọn vào cơ cấu sản xuất, thay thế các giống lúa thuần năng suất thấp hiện nay.

Những giống lúa mới trĩu bông trên cánh đồng Nghi Xuân

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân kiểm tra mô hình thí điểm giống lúa mới ở xã Xuân Lĩnh

Ông Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho rằng: Nghi Xuân là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, hạn hán. Bởi vậy, vụ xuân 2023, huyện mạnh dạn lựa chọn, cơ cấu những giống mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện canh tác nhằm kháng chịu tốt sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng gạo.

“Thành công bước đầu chuyển đổi các loại giống mới đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân tại các địa phương. Trong các vụ sản xuất sắp tới, các xã cần xem xét nhân rộng các loại giống trên tại những vùng có quy mô tập trung, điều kiện phù hợp để tăng năng suất, hiệu quả” – ông Đức khuyến cáo.

Vụ xuân năm 2023, toàn huyện Nghi Xuân gieo trồng 3.196 ha lúa, trong đó, các giống lúa triển vọng về năng suất, chất lượng, tính thích ứng: QP-5, Hà Phát 3, VNR10, Hana7, Bắc Thịnh... Tính đến thời điểm này, bà con nông dân thu hoạch lúa vụ xuân được hơn 50% tổng diện tích trên địa bàn toàn huyện, năng suất dự kiến bình quân đạt 55 - 56 tạ/ ha, cao nhất từ trước đến nay.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!